“Nóng tay" đúng thời điểm, Sóc Trăng đả bại Hà Nội để vào chung kết VĐQG 2021

thứ năm 8-4-2021 19:35:00 +07:00 0 bình luận
Sóc Trăng và Hà Nội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu thực sự mãn nhãn trong 3 hiệp đấu. Nhưng đến thời khắc quyết định, đội bóng biết tận dụng tốt lợi thế của mình đã giành chiến thắng chung cuộc.

Hà Nội và Sóc Trăng đã chạm trán tại trận bán kết 1, giải bóng rổ VĐQG năm 2021. Đây hứa hẹn là một trận đấu cực kỳ cân tài, cân sức vì đôi bên đều đoạt những tấm vé đầy xứng đáng.

Tuy nhiên, Sóc Trăng có một lợi thế so với Hà Nội đã bứt lên ở thời khắc quyết định, đoạt tấm vé đầu tiên lọt vào trận chung kết một cách đầy xứng đáng.

HÀ NỘI KHÔNG THỂ VƯỢT KHÓ, HAI NĂM LIÊN TIẾP DỪNG BƯỚC TẠI BÁN KẾT VĐQG

Về tương quan lực lượng giữa hai đội, có thể nói Hà Nội và Sóc Trăng khá tương đồng. Đôi bên đều là những tập thể mạnh với nhiều cá nhân tốt, thi đấu gắn kết và đặc biệt là mang sự kết hợp giữa sức trẻ cùng kinh nghiệm.

Nhưng vào hôm qua, Hà Nội mới chốt được tấm vé cuối cùng vào bán kết sau trận đấu cực kỳ tốn sức trước Bình Thuận.

Trụ cột Đặng Thái Hưng ở lượt trận trước đó đã dính chấn thương cổ chân và có vẻ sẽ không ra sân trong trận gặp Bình Thuận. Nhưng vì Hà Nội thi đấu không tốt, anh đã buộc phải vào sân trong 2 hiệp cuối để có thể giữ chiến thắng nhọc nhằn lại với đội bóng Thủ Đô.

Ngược lại, Sóc Trăng đã đoạt vé vào bán kết từ khá sớm. Ở lượt trận cuối vòng bảng, họ cho thấy sự ổn định và chắc tay khi đánh bại Phòng Không Không Quân để chiếm lấy vị trí nhất bảng, đồng thời có nhiều hơn Hà Nội một ngày nghỉ ngơi.

Gặp khó là vậy, Hà Nội còn dính thêm thử thách khi Đinh Nhật Thành dính chấn thương đầu gối, rời sân và không thể thi đấu tiếp.

Ngoài ra, trụ cột Trương Hoàng Trung cũng phải nằm sân một lúc sau khi có tình huống té ngã khá đau ở cuối hiệp 2. Tuy nhiên, Trung vẫn có thể trở lại thi đấu chứ không thiếu may mắn như trường hợp của Nhật Thành.

Đinh Nhật Thành dính chấn thương đầu gối đáng tiếc và không thể thi đấu tiếp

Là đội bóng nhỉnh hơn về thể lực và con người, Sóc Trăng bắt đầu bứt lên khỏi sự đeo bám của thầy trò HLV Hoàng Thế Vinh ở hiệp 3 sau nửa đầu trận đấu giằng co căng thẳng.

Đúng lúc Hà Nội xuống sức, Sóc Trăng lại trở nên cực vào tay với các pha ghi điểm liên tiếp của Võ Kim Bản, Huỳnh Thanh Tâm, Nguyễn Anh Kiệt hay Nguyễn Huỳnh Phú Vinh.

Đội bóng áo vàng dần tạo được lợi thế trên 10 điểm trước khi duy trì nó, chơi ổn định suốt hiệp 4 để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 70-55, chính thức góp mặt tại trận chung kết giải bóng rổ VĐQG năm 2021.

Võ Kim Bản dẫn đầu tập thể Sóc Trăng với 23 điểm và 8 rebounds. Anh không có cảm giác dứt điểm tốt khi chỉ có 5-20 FG, nhưng nhà vô địch VBA 2020 thực hiện thành công đến 12 quả ném phạt (12-13 FT).

Về phía đội bóng Hà Nội, Phạm Đức Kiên (18 điểm, 5 rebounds) và Đặng Thái Hưng (11 điểm, 8 rebounds, 5 steals) chơi nổi bật nhất. Tiếc rằng đội bóng Thủ Đô đã có lần thứ hai liên tiếp dừng bước ở bán kết VĐQG

Với tấm vé đầu tiên lọt vào chung kết, Sóc Trăng sẽ chạm trán đội giành chiến thắng trong cặp đấu bán kết 2 giữa TP.Hồ Chí Minh và Phòng Không Không Quân.

Xem lại thông số trận đấu bán kết 1 này tại đây:

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội