Ba lần giành MVP NBA, Nikola Jokic vẫn trăn trở vì chưa biết cách... quát tháo đồng đội
Trải qua 11 năm thăng trầm tại bang Colorado, trung phong từng 3 lần nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) Nikola Jokic đã nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc: Từ việc thay đổi người đánh cặp, chứng kiến đội hình thay máu, cho đến quá trình lột xác của chính bản thân mình.
Trong 5 năm qua, thành tựu của Jokic là niềm ao ước của bất kỳ vận động viên nào: một chiếc nhẫn vô địch năm 2023, 3 danh hiệu MVP cá nhân, và chưa từng vắng mặt ở các đội hình Siêu sao (All-Star) hay Đội hình tiêu biểu (All-NBA).
Vậy điều gì khiến anh cảm thấy mình tiến bộ nhất?
"Tôi luôn muốn duy trì khả năng ra sân," Jokic bộc bạch trên trang chủ Nuggets. "Tôi biết cách chăm sóc cơ thể. Dù có những chấn thương lặt vặt, tôi vẫn cắn răng thi đấu. Sự hiện diện ổn định vì đội bóng là yếu tố cực kỳ quan trọng trong ngành công nghiệp thể thao này."
Về khía cạnh rèn luyện tinh thần, trung phong người Serbia chia sẻ anh đang cố gắng làm một người đồng đội tốt hơn: "Tôi bớt phàn nàn với trọng tài, không để bản thân bị bòn rút năng lượng bởi những thứ mình không thể kiểm soát".
Dù vậy, ở tuổi 31, Jokic thừa nhận bản thân vẫn đang chật vật học cách làm một thủ lĩnh đích thực.
"Tôi nghĩ làm thủ lĩnh đôi khi đòi hỏi bạn phải sắm 'vai ác', và đó là rào cản tính cách mà tôi chưa vượt qua được. Tôi cần phải học cách nói ra những lời khó nghe, nói thẳng sự thật để thức tỉnh đồng đội. Bản thân tôi cũng cần người khác chỉ trích để có thêm động lực."
Khi được hỏi về tham vọng cuối cùng tại giải đấu, "Joker" không ngần ngại khẳng định: "Chức vô địch là thứ duy nhất đáng khao khát lúc này. Thể thao là cạnh tranh, và chức vô địch là bằng chứng đanh thép nhất để vỗ ngực xưng tên: 'Chúng tôi là kẻ mạnh nhất'."
Hiện tại, Denver Nuggets đang xếp thứ tư ở miền Tây với thành tích 44 thắng - 28 thua. Cá nhân Jokic vẫn duy trì phong độ hủy diệt với mức trung bình đạt "Triple-double" (thuật ngữ chỉ cầu thủ có 3 chỉ số chuyên môn đều đạt từ 10 trở lên): 28 điểm, 12,6 pha bắt bóng bật bảng và 10,6 đường kiến tạo mỗi trận.
