Cự tuyệt mọi cám dỗ tiền tỷ: Nikola Jokic thề nguyện gắn bó trọn đời với Denver Nuggets
Đối với một cầu thủ luôn giữ kín đời tư cá nhân một cách nghiêm ngặt, Nikola Jokic vừa mang đến một cái nhìn hiếm hoi về những suy nghĩ của anh đối với tương lai tại Denver Nuggets.
Trong lần xuất hiện mới đây trên chương trình podcast của Serbia mang tên X's and O's, siêu sao trị giá hàng chục triệu đô của Denver đã trải lòng một cách chân thành về tình yêu sâu sắc mà anh dành cho thành phố đã chiêu mộ mình.
Anh cũng đồng thời đập tan mọi đồn đoán về tương lai dài hạn của mình với tổ chức đội bóng này. Khi được hỏi liệu anh có thể tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân thi đấu ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Denver trong suốt sự nghiệp hay không, Jokic đã thể hiện một lập trường cực kỳ kiên định.
“Tôi không muốn tưởng tượng đến điều đó. Tôi thực sự đã tìm thấy sự bình yên ở đây. Hai đứa con của tôi đều được sinh ra tại đây. Tất cả mọi người đều ở đây,” Jokic nói.
“Sự bình yên, gia đình, tôi đã tìm thấy cuộc sống của mình ở đây. Và tôi yêu cuộc sống này. Tôi không cảm thấy cần thiết, tôi không có khao khát phải rời đi. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một đế chế ở đây với tư cách là một tập thể.”
Thời điểm Jokic đưa ra những bình luận này không thể nào mang nhiều sức nặng hơn. Mặc dù trên lý thuyết anh sẽ đủ điều kiện trở thành cầu thủ tự do (free agency) vào mùa hè năm 2027, nhưng anh hoàn toàn có thể ký gia hạn hợp đồng (extension-eligible) ngay trong kỳ nghỉ tới với Denver Nuggets.
Các chuyên gia nội bộ của giải đấu đều tin chắc rằng anh sẽ đặt bút ký vào một bản hợp đồng khổng lồ mới mang lại nguồn thu nhập kếch xù với đội bóng bang Colorado, Mỹ.
Bên cạnh việc bày tỏ sự hứng thú gắn bó dài hạn với Denver, ngôi sao 31 tuổi cũng khẳng định anh không hề có kế hoạch giải nghệ sớm.
“Tôi muốn thi đấu càng lâu càng tốt,” Jokic chia sẻ. “Miễn là tôi vẫn còn có thể tạo ra lợi thế và có thể thi đấu ở cấp độ cao nhất, tôi sẽ tiếp tục muốn chinh chiến tại NBA.”
Mùa giải này, Jokic tiếp tục duy trì phong độ thi đấu đỉnh cao khi anh đang ghi trung bình một cú triple-double (3 chỉ số từ 10 trở lên) mỗi trận với 28,8 điểm, 12,5 pha bắt bóng bật bảng (rebounds) và 10,3 đường kiến tạo. Anh và Shai Gilgeous-Alexander vẫn đang là hai ứng cử viên dẫn đầu cho danh hiệu MVP danh giá.
