Học tập tennis và bóng chày, NBA sẽ áp dụng AI vào hỗ trợ công tác trọng tài trong bóng rổ
Vào giai đoạn cuối hiệp ba trận đấu diễn ra tại Oklahoma City, nơi San Antonio Spurs kỳ vọng bước vào hiệp đấu cuối cùng với khoảng cách bị dẫn chỉ ở mức một chữ số trong trận Game 5 bản lề của Chung kết miền Tây, các trọng tài đã có một quyết định sai lầm trong tình huống bóng ra biên.
Mặc dù bóng đã chạm rõ ràng vào chân của tiền đạo Chet Holmgren bên phía Thunder, trung phong Victor Wembanyama của Spurs lại bị tính một lỗi mất bóng. Việc Holmgren mới là tác nhân thực sự đã hiển thị rõ như ban ngày trên các góc quay chậm, tuy nhiên quyết định vẫn không được thay đổi ngay cả sau khi các trọng tài hội ý. Huấn luyện viên trưởng của Spurs, Mitch Johnson, đã phản ứng dữ dội để đòi quyền khiếu nại (challenge) nhưng không được chấp thuận, thậm chí còn phải nhận một lỗi kỹ thuật sau đó.
Dù chuỗi tình huống đó không hoàn toàn là nguyên nhân khiến San Antonio đánh mất Game 5, nó đã trở thành ngòi nổ cho một cuộc thảo luận rộng lớn hơn về chất lượng trọng tài sau khi Thunder vươn lên dẫn trước 3-2 trong loạt series.
Ủy viên NBA Adam Silver đã trực tiếp đề cập đến khoảnh khắc đó trong chương trình “The Pat McAfee Show”, đồng thời tiết lộ rằng giải đấu sẽ tiến tới áp dụng một hệ thống tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI-automated system) để xem xét các tình huống bóng ra khỏi đường biên.
Dẫn chứng từ bộ môn quần vợt với hệ thống kiểm tra vạch sân, Silver nhắc đến công nghệ Mắt Diều Hâu (Hawk-Eye), thứ cũng đang được sử dụng cho hệ thống khiếu nại bóng bay tự động (ABS) mới của giải bóng chày MLB.
"Chúng tôi sẽ chuyển sang một hệ thống như vậy, nơi toàn bộ danh mục các pha bóng đó sẽ được tự động hóa, cho dù đó là bóng của Lakers, bóng của Knicks, hay bóng của Thunder", Silver khẳng định. "Những quyết định đó sẽ được thực hiện bởi hệ thống AI tự động kết hợp với các camera được bố trí dọc theo sân đấu, và nó sẽ loại bỏ tất cả những quyết định mang tính chất gọi là khách quan ra khỏi tay các trọng tài. Nó sẽ diễn ra tức thì và tự động. Trận đấu cứ thế tiếp diễn."
Silver nói thêm rằng việc tự động hóa các quyết định này sẽ cho phép các vị vua áo đen tập trung hoàn toàn vào những pha bóng mà ông gọi là "quyết định mang tính chủ quan", nơi các va chạm vật lý xuất hiện liên tục và cần được cảm nhận trực tiếp từ các vị trí trên sân đấu.
