Phượng “Dôn”: Đam mê với trái bóng cam là không bao giờ dừng lại

thứ tư 16-1-2019 8:12:00 +07:00 0 bình luận
Được biết đến rất nhiều ở làng bóng rổ phủi Hà Nội, Phượng “Dôn” luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và mong muốn cuối cùng của cô là được đứng trong hàng ngũ đội tuyển quốc gia.

Cùng phóng viên của Webthethao tìm hiểu nhiều hơn về Phượng “Dôn” nhân dịp cô gái tài năng này góp mặt ở Sisters Cup.

-  Phượng có thể chia sẻ tại sao Phượng lại đến với bóng rổ không?

Thực ra là hồi lớp 4 mình thích bóng đá, chơi cũng phải 2-3 năm nhưng mà có một tai nạn hơi ngớ ngẩn xảy ra nên không đá bóng nữa. Đến năm lớp 8 thì mình có đọc Slam Dunk, thích quá xong cũng bập bẹ tập chơi như trong truyện. Hồi đấy lại không có điện thoại rồi youtube các kiểu để được tiếp xúc với bóng rổ thực sự là như thế nào, mà lúc í thì bóng rổ cũng chưa được phát triển hay đầu tư nhiều như bây giờ nữa, nên mình chỉ xách bóng ra sân tập phủi với các anh các chị. Lên cấp 3 mình mới tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ ở trường và có điều kiện tập bóng bài bản hơn

Phượng đánh giá như thế nào về tình hình bóng rổ nữ không chuyên tại Hà Nội?

 Càng ngày bóng rổ càng phát triển hơn, cơ mà đối với nữ thì cảm giác như là con ghẻ vậy, chưa được chú ý nhiều, cũng như chưa nhận được sự ủng hộ. Các giải đấu dành cho nữ cũng ít, lại không nhận được quan tâm từ mọi người, chắc vì 1 phần nào đấy cái tư tưởng “girls can’t ball” nó vẫn còn nặng quá, mà chất lượng cầu thủ cũng bị đi xuống nữa, mình cảm thấy thế. Ngày trước các đội đều có nhiều thành viên rất mạnh, và còn rất nhiệt nữa, bây giờ thì không còn được như vậy nữa.

Mình cũng cảm thấy bây giờ bóng rổ nhiều drama quá. Lúc nào cũng cảm giác nhiều người chơi bóng mà không đặt bóng rổ lên trên mà chỉ quan tâm những cái đâu đâu vậy. Chứ thực ra để tiến bộ trong lúc chơi hay thi đấu cũng đâu có khó.

Phượng "Dôn" (tóc đỏ, số 11) tham gia Audi Cup 2018 trong màu áo Hữu Thịnh Hải Phòng

- Mình thấy mọi người hay gọi Phượng với cái tên Dôn, không biết cái tên thú vị này từ đâu ra nhỉ?

Biệt danh của mình thì là từ cấp 2 mình đặt tên Facebook là Samantha Jones.  Cũng không nhớ rõ tại sao nhưng là cái gì đó liên quan đến phim hoạt hình với cả ước mơ được đi thám hiểm các kiểu như India Jones.  Khi vào FUDO  thì mình tự giới thiệu là như thế xong có 1 chị bảo là tên dài quá, nên cả đội gọi là Dôn thôi. Vậy mà bây giờ Dôn thành cái tên kiểu nhận biết luôn.

- Mục tiêu sắp tới của Phượng là gì? Theo mình được biết, Phượng có dự định Nam tiến để đầu quân cho tuyển TP. Hồ Chí Minh đúng không? Bạn có thể chia sẻ thêm về việc này được không?

Đối với bóng rổ Hà Nội thì mình nghĩ mình cũng gây dựng kha khá rồi, nhưng mà chỉ ở trong cái giếng thì sẽ không bao giờ mạnh lên nữa được, và mình mong muốn có thể tiếp xúc với bóng rổ ở tầm cao hơn, phát triển bản thân. Dự tính sắp tới của mình là vào TP HCM và tập luyện cho đội tuyển TP mới được try out cuối năm ngoái. Dù chưa có gì là chắc chắn cả, và mình cũng chưa biết là liệu mình có làm tốt được không nhưng cứ phải thử mới biết được vì mình lỡ từ chối tập cho mấy đội tuyển khu vực miền Bắc này mất rồi (cười lớn).

 Từ giờ đến cuối năm mình sẽ chăm chỉ tập luyện hết mức và rất hy vọng là có cơ hội được khoác áo tuyển quốc gia. Nghe có vẻ hơi xa vời nhưng mà ai đánh thuế ước mơ đâu nào, nó là 1 trong những ước mơ của mình từ lúc mới chơi nên mình sẽ cố gắng thực hiện nốt. Nếu hoàn thành được thì sau đấy có lẽ là mình sẽ suy nghĩ đến Hàn Quốc hoặc Philipines để du học và chơi bóng.

Phượng "dôn" (hàng ngồi, thứ 4 từ phải qua) vô địch HBL nữ cùng FUDO

-  Ở Hanoi Sisters Cup lần này, Phượng nghĩ sao về lực lượng các đội?

Các đội tham gia giải HSC lần này mình nghĩ có 2 sự nổi bật là việc CDunk  comeback với đội hình có 2 thành viên nằm trong tuyển Hà Nội cùng với 1 ngoại binh chất lượng.

Thứ hai là là việc mình không đánh Fudo mà sang 1 CLB khác là  Noname, còn lại thì thứ hạng các đội tốp trên và tốp dưới vẫn như mình nghĩ ban đầu. Whales, Fudo, CDunk đều là những đội mạnh và chung kết giữa Noname với CDunk thực sự sẽ thu hút được chú ý của người hâm mộ bóng rổ Hà Nội, đặc biệt là các bạn nữ.

Fudo đạt được rất nhiều thành tích 

- Tại sao tham gia HSC lần này Phượng lại không cùng Fudo mà lại đánh cho Noname, đây là một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, Phượng chia sẻ lý do được không?

Lý do vì ban đầu dự kiến đi HCM từ ngày 4-5/1 thì sẽ không kịp tham gia. Còn trước đó cũng đăng kí đánh Fudo đó, xong tự dưng nghĩ nhưng mà sau khi mình đi thì đội cũng sẽ chơi mà không có mình, nên thực sự cũng muốn được tận mắt thấy 1 Fudo không có Dôn nó như thế nào. Muốn thấy các chị em đồng đội của mình trưởng thành hơn, tập luyện cho quen với kiểu từ giờ chỉ xem livestream chị em đánh thôi. Nói thế chứ có khi chung kết HBL vẫn bay về chơi đó nha (cười lớn), mà tất nhiên bản thân cũng muốn đánh giải này, trùng hợp lại có chị bạn hơi thân ở Noname rủ nên là nhận lời luôn.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội