Nào có thể thao khiêu dâm, chỉ có biến tướng bệnh hoạn!

thứ sáu 2-8-2019 15:05:00 +07:00 0 bình luận
Có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2019, nhưng quy định về thể thao khiêu dâm trong Nghị định 46/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao rõ ràng gây bối rối.

Sau khi Nghị định 46/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2019, quy định về thể thao khiêu dâm cho hay hành vi sử dụng bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy, kích động bạo lực, trái với thuần phong, mỹ tục và bản sắc văn hóa Việt Nam sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Khái niệm "thể thao khiêu dâm" trong Nghị định này thật sự rất khó hiểu, chưa kể với môn bị cảnh báo như dance sport. Khi được hỏi về vấn đề này, Bùi Ngọc Lacroix Lucie - một cô gái có thành tích "khủng" trong môn dancesport tâm sự: "Đã là thể thao thì làm sao có thể mang tính chất khiêu dâm ạ. Bản chất của thể thao là trong sáng, để rèn luyện sức khỏe cũng như thân thể của con người nên không thể nào có môn thể thao gọi là khiêu dâm được.

Bất cứ môn thể thao nào đều cần sự đam mê và kiên trì thì mới có thể theo đuổi và tập luyện thi đấu lâu dài. Bản thân vận động viên dancesport tụi em nói chung và các môn thể thao khác nói riêng thì em chỉ suốt ngày trên sàn tập, tập luyện nghiêm túc cùng đồng đội sau đó ra sàn thi đấu thôi. Nên không thể nào gọi là thể thao khiêu dâm được."

Trang phục của Bùi Ngọc Lacroix Lucie khi thi đấu dancesport

Khi được đề nghị giải thích về khái niệm tập luyện, thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm, đồi truỵ, một đại diện của Bộ VH-TT & DL cho biết: "Qua kiểm tra thực tế, một số môn như Yoga đã xuất hiện khỏa thân, thể dục dưỡng sinh có hình thức “suối nguồn tươi trẻ”, dancesport cũng có hình thức hoạt động không đúng".

Tuy nhiên, vị này cũng thừa nhận đang có những điều bất cập: "Trong Nghị định thì nhiều nghị định mang tính răn đe, có cái khó quy định chi tiết. Một phần vì văn hoá Việt Nam không giống như văn hoá nước ngoài. Tôi lấy ví dụ như quy định về trang phục, chúng tôi cũng không thể quy định ngắn thì chừng nào là ngắn một cách chi tiết, vì như vậy khi xử phạt thì chúng tôi phải đo. Như thế thì rất khó”.

Đúng như nhận định của Bùi Ngọc Lacroix Lucie, nếu chịu khó tìm hiểu thì sẽ nhận ra dancesport thật khó có thể liên hệ với khái niệm "khiêu dâm", cho dù là theo văn hóa Việt Nam. Bởi lẽ, quy định thi đấu của dancesport thậm chí còn khắt khe hơn khiêu vũ thông thường, không chỉ bị giới hạn bởi thời gian, tiết tấu mà còn cả một số động tác.

Dancesport là như vậy, những môn thể thao khác cũng đều có điều lệ nhất định về trang phục thi đấu, đặc biệt với những môn "thiếu vải" như bóng chuyền bãi biển. Nhưng nếu ở bãi biển mà các vận động viên mặc trang phục như đồ tắm hai mảnh để thi đấu thì ắt hẳn trông vẫn bình thường hơn là đi giày tây, mặc áo vét.

Sự thật thì trong lịch sử thể thao thế giới, những hình ảnh sexy, thậm chí phản cảm không hề ít, nhưng nguyên nhân chủ yếu mang tính tai nạn hoặc do sở thích khác thường chứ không thể đổ lỗi cho bản chất môn thể thao đó.

Tennis là một ví dụ. Môn thể thao của quý tộc Anh có một bức ảnh nổi tiếng mang tên "TennisGirl" chụp ảnh một tay vợt nữ khi vô tình quơ tay về phía sau đã để váy tốc lên, lộ ra đôi mông trần chứng tỏ nàng không mặc quần lót. Từng có người lấy bức ảnh đó như ví dụ tiêu biểu để phê phán các tay vợt tennis nữ ăn mặc hớ hênh, nhưng có biết đâu đó là một bức ảnh được dàn dựng.

Maria Sharapova từng bị tố không mặc quần chip.

Sau này còn có lần giới tennis phát hiện một ví dụ mới với bức ảnh chụp nguyên bờ mông no tròn của Maria Sharapova rồi phán rằng "nữ hoàng" quên mặc quần chip. Nhưng sau đó, tất cả nhanh chóng hiểu ra đây chỉ là trò câu view rẻ tiền vì những bức ảnh chụp ở góc độ khác cho thấy cô gái Nga không hớ hênh đến thế. Vậy chuyện để lộ quần lót do chạy hoặc gió thổi tốc váy? Đâu cần chơi quần vợt, chỉ đi bộ ngoài đường hoặc vui chơi trong công viên đều có thể gặp phải cảnh trớ trêu đó.

Nói cách khác, bản chất thể thao không hề có khái niệm khiêu dâm, ngay cả trong trang phục. Khiêu dâm chỉ xuất hiện thông qua những biến tướng của mấy kẻ bệnh hoạn hoặc thiếu ý thức. Các giải bơi đều buộc vận động viên phải mặc đồ bơi, còn cảnh cởi truồng thi bơi thì chắc chỉ thấy trong phim sex hoặc clip quay cá biệt của những kẻ biến thái.

Hoặc nếu tập yoga khỏa thân ở trong nhà thì phải thấy rằng đó là chuyện riêng tư của mỗi người. Còn nếu ra nơi công cộng để tập yoga khỏa thân thì chưa cần bàn tới việc tập luyện, chỉ riêng ý tưởng trút bỏ hết quần áo trước đám đông xa lạ đã là ý tưởng chỉ có ở kẻ bệnh hoạn mà thôi.

Sâu Ngủ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội