Cầu thủ giỏi không đồng nghĩa thành HLV giỏi: Inzaghi không phải người duy nhất

thứ năm 18-6-2015 21:41:34 +07:00 0 bình luận
Filippo Inzaghi đã bị AC Milan sa thải khỏi vị trí HLV trưởng, và cựu tuyển thủ Italia không phải trường hợp hiếm hoi khi chơi bóng là một tài năng đẳng cấp thế giới nhưng lại thất bại khi “làm thầy” người khác.

Nhà cầm quân 41 tuổi từng có một sự nghiệp cầu thủ rực rỡ, ghi hơn 300 bàn cho CLB và ĐTQG, cũng như từng 2 lần vô địch Champions League với AC Milan. Tuy nhiên thời gian ông làm HLV trưởng Rossoneri lại hệt một cơn ác mộng, từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc. Inzaghi chỉ có thể đưa AC Milan xếp ở vị trí thứ 10 trong một mùa giải của ông tại San Siro.

Inzaghi không phải là siêu sao duy nhất không thể hiện được tài năng huấn luyện. Dưới đây là một số ví dụ khác cũng không thể gặt hái thành công trên cương vị HLV như thời cầu thủ chuyên nghiệp.

Tony Adams: Với Arsenal, trong vai trò đội trưởng, Tony Adams đã giành 4 danh hiệu giải đấu cao nhất nước Anh và 3 FA Cup. Vị trí của Adams gần như bất khả xâm phạm dưới thời HLV George Graham và ông đã có gần 675 trận cho “Pháo thủ”.

Thời gian làm HLV của Adams lại không được như vậy. Trong mùa đầu tiên và duy nhất huấn luyện Wycombe, Adams phải chứng kiến CLB này xuống hạng; và rồi bị Portsmouth sa thải chỉ sau 4 tháng tại vị. Adams sau đó chấp nhận một công việc tại Azerbaijan nhưng chỉ trụ được 17 tháng trước khi trở lại Anh.

Bobby Charlton: Có lẽ không cần phải nhắc lại chặng đường đưa Bobby Charlton lên thành huyền thoại tại Man Utd và ĐT Anh. Tuy nhiên quyết định dấn thân vào nghiệp HLV của nhà vô địch thế giới năm 1966 lại là sai lầm. Một-HLV-Bobby-Charlton đã khiến Preston North End phải xuống hạng và ông sớm rời CLB.

Ruud Gullit: Ông từng có thời kỳ hoàng kim trong màu áo AC Milan và ĐT Hà Lan. Và mặc dù từng đưa Chelsea giành FA Cup khi trở thành HLV, sự nghiệp cầm sa bàn chiến thuật của Gullit không thực sự được đánh giá cao. Ông tới Newcastle sau khi bị Chelsea sa thải, và cũng sớm rời sân St James’ Park.

Gullit sau đó vượt Đại Tây Dương, tới L.A Galaxy nhưng một lần nữa phải nộp đơn từ chức. Tại Terek Grozny, Gullit trải qua quãng thời gian không quá tệ, song vẫn bị sa thải chỉ sau 5 tháng.

Roy Keane: Nổi tiếng thời cầu thủ với lối chơi rắn, khả năng thủ lĩnh trên sân. Roy Keane vì thế được kỳ vọng như người sẽ tiếp bước Sir Alex Ferguson tại Old Trafford. Cựu cầu thủ người CH Ireland đã có sự khởi đầu đầy hứa hẹn ở Sunderland trước khi từ chức ở mùa thứ 2. Ông sau đó dẫn dắt Ipswich Town, nhưng CLB không thể cạnh tranh vị trí thăng hạng và kết cục Roy Keane bị mất chức.

Diego Maradona: Ông là một huyền thoại của Argentina và bóng đá thế giới. Dù vậy, người đàn ông thấp mập lại không thể một lần ăn mừng trong vai trò HLV. Khả năng huấn luyện nghiệp dư của Maradona hiện rõ nét trong thất bại 0-4 của ĐT Argentina trước ĐT Đức tại World Cup 2010. Sau khi rời Albiceleste, Maradona thử vận may tại UAE với Al Wasl nhưng một lần nữa không thể làm hài lòng các ông chủ và bị sa thải.

HIỂN TRẦN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội