Champions League 2025/26: Cuộc đua "chiếm đoạt" ưu thế sân nhà
Ở mùa giải này, vị trí trên bảng xếp hạng vòng phân hạng có ý nghĩa rất lớn. UEFA đã chính thức thay đổi quy định về yếu tố sân nhà để đảm bảo tính công bằng: Đội có thứ hạng cao hơn ở giai đoạn này sẽ luôn được đá trận lượt về trên sân nhà.
Xóa bỏ sự ngẫu nhiên của lễ bốc thăm
Quy định mới giúp tránh những trường hợp bất công như năm ngoái, khi Arsenal xếp thứ 3 nhưng vẫn phải đá lượt đi tứ kết trên sân nhà trước Real Madrid (đứng thứ 11).
Giờ đây, Arsenal (hạng 1) và Bayern Munich (hạng 2) nghiễm nhiên sở hữu đặc quyền đá trận lượt về tại sân nhà trong tất cả các vòng loại trực tiếp. Tương tự, các đội xếp hạng 3 và 4 cũng giữ ưu thế này cho đến hết vòng tứ kết. Điều này cho thấy vị trí tại vòng phân hạng quyết định rất nhiều đến lợi thế cạnh tranh.
Cơ chế "đánh cắp" đặc quyền
Một chi tiết rất thú vị là đặc quyền sân nhà có thể bị "đánh cắp". Nếu một đội có thứ hạng thấp đánh bại đối thủ xếp trên, họ sẽ tiếp quản vị trí hạt giống của chính đối thủ đó cho các vòng sau. Ví dụ: Nếu đội hạng 16 loại đội hạng 2, họ sẽ "cướp" luôn vị trí số 2 và được đá lượt về sân nhà trong suốt hành trình còn lại.
Những thông tin cần lưu ý
Lễ bốc thăm: Diễn ra vào thứ Sáu, ngày 30/1, bắt đầu từ các đội hạng 17-24, sau đó đến nhóm hạt giống play-off (9-16).
Đối thủ: Các đội cùng quốc gia hoặc từng gặp nhau ở vòng phân hạng vẫn có thể đối đầu trực tiếp (như Dortmund gặp Leverkusen).
Nhánh đấu: Arsenal và Bayern sẽ không gặp nhau cho đến trận chung kết. Tương tự là các cặp Real Madrid - Inter hay Atletico - Juventus.
Sự thay đổi này khiến mỗi thứ hạng đều trở nên rất giá trị, biến vòng knock-out thành một cuộc chiến chiến thuật đầy kịch tính.
