Niềm tin cho Juventus: Pin khỏe, “cày trâu”, đâu phải sợ!

thứ tư 3-6-2015 16:18:23 +07:00 0 bình luận
Nhân tố quan trọng bậc nhất góp phần dẫn đến thành công của Juventus ở Champions League mùa này đó là sự chuẩn bị hoàn hảo về thể lực. Và đó sẽ là vũ khí lợi hại giúp Juve đương đầu Barcelona ở Berlin cuối tuần này.

Hãy quên đi hình ảnh ví von rằng “Bà đầm già” đi liền với kiểu chơi bóng chậm rề, lười di chuyển như sắp hết hơi. Juventus ở Champions League mùa này là đội ngũ của những VĐV điền kinh có nền tảng thể lực hoàn hảo kết hợp với tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Thống kê chỉ ra rằng 3 cầu thủ chạy nhiều nhất mùa này đều là các thành viên của Juve: Stephan Lichtsteiner (135,158 km), Giorgio Chiellini (126,513 km) và Arturo Vidal (123,611 km). Với Lichtsteiner, hậu vệ phải người Thụy Sỹ hoạt động như chiếc pit-tông tràn đầy năng lượng khi lên công về thủ không mệt mỏi. Còn Chiellini luôn sẵn sàng có mặt ở khắp nơi trong hàng thủ, như khi anh ngăn chặn cả dàn tấn công BBC của Real Madrid. Và Vidal dù chơi trong vai trò “số 10” hay tiền vệ trung tâm thì tuyển thủ Chile vẫn cho thấy khả năng di chuyển bền bỉ dẻo dai đáng nể, dù thực tế số phút thi đấu của anh chỉ là 966 phút, nếu so với 1.080 phút của một cầu thủ chơi đủ 12 trận từ đầu đến giờ.

Trong 10 cầu thủ chạy nhiều nhất ở Champions League mùa này có tới quá nửa (6 người) là các thành viên Juventus mà có thể kể tên thêm ra như Claudio Marchisio (117,964 km), Leo Bonucci (116,262 km) hay Carlos Tevez (113,952 km). Trong đó, Marchisio chỉ chơi 907 phút, tức tương đương 10 trận và như thế mỗi trận tiền vệ có thân hình mảnh khảnh này chạy xấp xỉ 11,8 km. Sau cùng, nếu các cầu thủ đã di chuyển nhiều bậc nhất thì không ngạc nhiên khi Juve cũng là đội chạy nhiều nhất mùa này, với 1359,968 km, riêng trong đó 11 cầu thủ đá chính đã chạy tới 1139,674 km.

Mùa này, trong các trận đã đấu Juve chỉ chạy ít hơn Atletico Madrid, đội bóng của Diego Simeone vẫn được đánh giá cao nhất về lối chơi đậm chất thể lực. Nhưng đó là ở vòng bảng. Còn từ giai đoạn knock-out, thống kê chỉ ra rằng Juve luôn di chuyển nhiều hơn các đối thủ, từ Dortmund đến Monaco hay Real Madrid, bất kể chơi trên sân nhà hay sân khách. Chưa ai quên lượt về vòng 1/8 trên sân Dortmund, Juventus chơi như “lên đồng” với 3 bàn trút vào lưới đối thủ trong trận đấu mà các cầu thủ áo sọc Đen-trắng chạy tới 119,5 km. Chính sự sung mãn của Juve đã khiến Dortmund bị “ngợp”, dù chủ nhà cũng chạy tới 117,8 km và những đội bóng Đức chưa bao giờ sợ đua sức.

Sau khi hạ Dortmund, Juve lại chạy không biết mệt mỏi trước Monaco rất mạnh về thể lực và tốc độ. Dù chơi với sơ đồ 3-5-2 thiên về phòng ngự khi bảo vệ tỷ số 1-0 ở tứ kết lượt về trên sân Louis II thì hãy nhớ Juve cũng chạy tới 117,7 km, nhiều hơn Monaco (111,8) gần 6 km, tức 11 cầu thủ Juve di chuyển nhiều như… 12 người.

Minh họa rõ nét nhất cho việc khai thác và phát huy tốt nhất nền tảng thể lực để đương đầu đối thủ mạnh hơn thì đấy là 180 phút Juve đã chạy khiến Real hoa mắt. Cả ở Torino lẫn tại Madrid, đội hình Juve đều di chuyển nhiều hơn đối thủ đến 7,5 km/trận.

Một trong những lý do giúp Juventus dồn sức tốt hơn cho Champions League mùa này đó là sự thuận lợi từ lịch thi đấu cũng như bối cảnh cuộc đua tranh ở Serie A. Juventus sẵn sàng nhận thất bại trước đội bóng phá sản Parma để tập trung đánh bại Monaco. Còn sau khi giành Scudetto sớm 4 vòng đấu, Juve chỉ sử dụng đội hình dự bị cho Serie A để bung hết sức đá bán kết với Real Madrid. Và sau khi tung đội hình mạnh nhất ở trận tranh Cúp Ý với Lazio cách đây 2 tuần, các trụ cột đều được dưỡng sức cho trận chiến ở Berlin vào rạng sáng 07/06, tức đội hình chính Juve có gần 20 ngày nạp năng lượng để sẵn sàng đương đầu với Barca mà cuối tuần qua vẫn phải gồng mình chơi trận CK Cúp nhà Vua TBN, sau khi chiến đấu tới vòng áp chót La Liga để giành ngôi VĐ.

Không nghi ngờ gì cả, để chuẩn bị cho CK Champions League, dù mọi ý kiến đánh giá đến lúc này đều nghiêng về sự nhỉnh hơn cho Barca thì ít nhất Juventus cũng cho thấy họ có một sự chuẩn bị khác không thua kém đối thủ.

Juventus đã chơi 55 trận cả thảy ở mùa này, ít hơn Barcelona 4 trận phần bởi thể thức thi đấu ở Cúp Ý đơn giản hơn Cúp nhà Vua TBN. Chưa hết, tổng số phút thi đấu của 11 cầu thủ đá chính Juve mùa này là 39.396 phút, tức ít hơn đội hình chính của Barca (42.896 phút) tới gần 3.500 phút cũng là một chi tiết phải lưu ý.

Neymar là cầu thủ chạy nhiều nhất bên phía Barca ở Champions League mùa này, với 112,501 km, kế đến là Jordi Alba (111,040 km), trong khi Messi chỉ xếp thứ 7 với quãng đường di chuyển là 98,697 km và Luis Suarez còn ít hơn, với 87,824 km. Xét về tổng thể quãng đường di chuyển của cả đội hình Barca (1357,345 km) không kém Juve là bao. Tuy nhiên, đội hình chính của Barca mới di chuyển 1073,206 km, ít hơn nhiều so với đội hình xuất phát của Juventus 1139,674 km.

LƯƠNG ANH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội