Olise, Diaz và Kane tạo nên sự kết dính cho hàng công Bayern như thế nào?
Những "cỗ máy" không biết mệt mỏi
Sự khác biệt lớn nhất giữa Bayern Munich và PSG trước trận lượt về bán kết Champions League nằm ở thời lượng thi đấu của các trụ cột. Tổng số phút ra sân của 11 cầu thủ dự kiến đá chính bên phía Bayern lên tới 34.153 phút, áp đảo hoàn toàn con số 29.463 của đối thủ. Đáng chú ý, trong khi PSG chỉ có 3 người đá trên 2.800 phút mùa này, thì con số đó bên phía "Hùm xám" là 10 người.
Sự áp đảo này thể hiện rõ nhất ở hàng công. Luis Diaz dẫn đầu với 3.760 phút, theo sát là Michael Olise (3.716 phút) và Harry Kane (3.690 phút).
Dù phải cày ải liên tục, bộ ba này không hề cho thấy dấu hiệu quá tải. Ngược lại, việc thi đấu cùng nhau với mật độ dày đặc giúp họ đạt đến độ thấu hiểu và kết dính rất cao. Họ không chỉ chạy mà còn liên tục ghi bàn để kéo con tàu Bayern tiến về phía trước.
Bản lĩnh từ sự ổn định
Thực tế, việc HLV Vincent Kompany ít xoay tua một phần đến từ sự thiếu hụt nhân sự khi những phương án dự phòng như Gnabry hay Guerreiro thường xuyên vắng mặt. Điều này buộc bộ ba Diaz - Olise - Kane phải trở thành điểm tựa không thể thay thế.
Minh chứng rõ nét nhất là trận hòa 3-3 trước Heidenheim vừa qua. Khi thiếu vắng các trụ cột trong hiệp 1, hàng công Bayern vận hành rất rời rạc. Chỉ đến khi Kompany tung cả Olise, Diaz và Kane vào sân sau giờ nghỉ, thế trận mới thay đổi hoàn toàn. Chính sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc này đã tái thiết lập sợi dây liên lạc, tạo nên sức ép nghẹt thở để giành lại 1 điểm.
So với hàng công PSG vốn được Luis Enrique xoay tua liên tục, các chân sút của Bayern có lợi thế lớn về nhịp độ và sự ăn ý. Trong một trận cầu đỉnh cao tại bán kết Champions League, chính sự kết dính được trui rèn qua hàng nghìn phút thi đấu cạnh nhau sẽ là chìa khóa để Olise, Diaz và Kane xuyên phá hàng thủ đối phương.
