Hong Kong Marathon: Á quân tưởng... về nhất vì bị nhà vô địch cho "hít khói" quá xa

chủ nhật 17-2-2019 13:24:00 +07:00 0 bình luận
Bị nhà vô địch bỏ xa đến nỗi Á quân người Ethiopia cứ tưởng mình về đích đầu tiên tại giải Hong Kong Marathon 2019.

Bất chấp những lo ngại về thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng đến thành tích của các VĐV, Barnabus Kiptum vẫn lập kỷ lục mới của giải ở Standard Chartered Hong Kong Marathon 2019 với thời gian ấn tượng 2 giờ 9 phút 21 giây, bỏ khá xa các đối thủ phía sau.

Kỷ lục giải nằm ngoài dự tính của chân chạy người Kenya sinh năm 1986. Anh đã vượt qua kỷ lục cũ do Melaku Belachew nắm giữ từ năm 2017 (2:10:31) 1 phút 10 giây. Đây chưa phải là thành tích tốt nhất của Barnabus Kiptum. Anh từng đạt kỷ lục cá nhân PR 2:09:19 ở giải marathon tại Buenos Aires (Argentina) hồi tháng 9 năm ngoái. 

Với thành tích chạy dưới 2 giờ 09 phút 30 giây, Barnabus Kiptum được thưởng thêm 10.000 đô-la Mỹ từ BTC và “đút túi” tổng cộng 65.000 USD, số tiền lớn nhất mà anh kiếm được từ trước đến nay trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thành tích tốt bất ngờ đạt được mới khiến Barnabus Kiptum cảm thấy hài lòng nhất. 

Sơ đồ đường chạy Hong Kong Marathon 2019, giải điền kinh hạng Vàng thuộc hệ thống IAAF

Không chỉ riêng mình Barnabus Kiptum mà Dawit Wolde, đối thủ chính của anh trên đường đua cũng cảm thấy ngớ người. VĐV nam người Ethiopia về đích thứ 2 với thời gian 2:11:11.

“Tôi thậm chí không biết là VĐV Kenya giành chiến thắng nữa”, Dawit Wolde chia sẻ. “Tôi chỉ biết là BTC đưa tôi huy chương và bảo tôi giành hạng Nhì và tôi hỏi lại ‘Cái gì vậy?’ Tôi cứ tưởng tôi về nhất chứ”. 

Barnabus Kiptum (Kenya, 1986) ẵm tổng tiền thưởng 65.000 USD nhờ lập kỷ lục giải mới dưới 2:09:30

Ở cuộc đua của nữ, Volha Mazuronak (Belarus) trở thành nhà quán quân mới của giải với thời gian 2:26:13, vượt xa người thứ 2 tới hơn 1 km. Volha Mazuronak cũng vượt kỷ lục giải cũ (2:29:37) và giành thêm khoản tiền thưởng 10.000 USD của BTC dành cho các nữ VĐV chạy dưới 2:28:00. 

“Tôi cảm thấy rất mệt. Đường chạy ở đây khác hẳn những nơi khác tôi đã từng chạy. Nó rất thách thức bởi vì không khí ẩm, gió mạnh”, nhà vô địch nữ cho biết. Volha Mazuronak là nhà vô địch châu Âu 2018 (2:26:22), từng đạt PR 2:23:54. 

Volha Mazurona (Belarus, 29 tuổi) vô địch marathon châu Âu (2:26:22) trong tình trạng chảy máu cam hồi tháng 8 năm ngoái

Hong Kong Marathon, khởi đầu từ năm 1997, là một trong những giải marathon lớn nhất châu Á. Năm nay, Hong Kong Marathon thu hút số lượng VĐV tham gia đông kỷ lục khoảng hơn 70.000 người. Hong Kong Marathon được chứng nhận hạng Đồng trong hệ thống các giải điền kinh của IAAF năm 2012. Từ năm 2016, Hong Kong Marathon là giải hạng Vàng của IAAF.

Nguyễn Tiến Đạt
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội