Mổ hồ sơ ‘biệt đội Đài Loan’ càn quét podium HCMC Marathon 2019

thứ hai 14-1-2019 8:20:00 +07:00 0 bình luận
Ho Chi Minh City Marathon 2019 chứng kiến màn “thống trị” của những VĐV Đài Loan ở các hạng mục quan trọng. Nhưng không phải ai cũng biết về “biệt đội Đài Loan” đặc biệt năm nay.

1. Nhà vô địch hạng phong trào “chén ngon” Elite Việt

Ở nội dung 42km, người cán đích đầu tiên là một gương mặt hoàn toàn mới. Một anh chàng nhỏ con, tóc dài, râu ria… giống một rocker đã về đích số 1 với thời gian 2 giờ 35 phút 52 giây. Thành tích của anh chàng này còn hơn cả “elite” Nguyễn Quốc Dũng tới gần… 5 phút (2:41:38). Nhân vật bí hiểm này là ai?

Chia-Che Chang về đích đầu tiên cự ly 42km tại HCMC Marathon 2019, đánh bại tất cả các VĐV chuyên nghiệp khác - Ảnh: Phạm Minh

Nhà quán quân cự ly 42km nam HCMC Marathon 2019 là Chia-Che Chang đến từ Đài Loan. Chang sinh ngày 22/4/1983 và từng là một thành viên của Đội tuyển điền kinh Olympic Đài Loan. Chang có nghề tay trái là một kỹ sư điện lực, trước khi đến với điền kinh. Trong hơn 15 năm theo đuổi môn thể thao nữ hoàng, anh chàng cao 1m73 này đã giành vô khối thành tích đáng chú ý.

Chia-Che Chang là tên đăng ký tại HCMC Marathon 2019, trong khi tên chính thức của anh là Zhang Jiazhe. Chân chạy có biệt danh “Deadwood” này đạt thành tích tốt nhất ở cự ly 42,195km là 02:15:56, lập tại Zhengkai International Marathon (Trung Quốc năm 2011). Thành tích này giúp anh trở thành VĐV nam chạy marathon nhanh thứ hai trong lịch sử điền kinh Đài Loan.

Chia-Che Chang có biệt danh "Deadwood" và từng là thành viên Đội tuyển điền kinh Olympic Đài Loan

Chang từng dự Á vận hội, xếp hạng 77 tại London Olympic 2012 (2:29:58), đứng thứ 7 giải Bình Nhưỡng Marathon 2018 (CHDCND Triều Tiên). Chang từng dính chấn thương dây chằng nặng tại giải Bán marathon VĐTG tổ chức ở Đan Mạch năm 2014 và trải qua hàng loạt đợt phẫu thuật tưởng chừng khiến anh phải giải nghệ.

2. Biệt đội Đài Loan “hốt giải” hạng phong trào

Khi Chang cán đích đầu tiên, đánh bại cả các VĐV chuyên nghiệp thì nhiều người mới để ý đến anh. Thực tế, Chang hoàn toàn vô danh tại HCMC Marathon 2019 bởi anh cùng một số người bạn mới lần đầu đến Việt Nam thi đấu. Do Taiwan Exellence, một thương hiệu về công nghệ, là nhà tài trợ chính HCMC Marathon nên số lượng VĐV người Đài Loan dự giải khá đông. Chang cùng nhóm bạn được mời tham dự thông qua nhà tài trợ lớn này. Và dĩ nhiên, Chang được đăng ký tham dự như một VĐV bình thường.

Chang cùng với Chen Chih Ying, một cựu VĐV điền kinh chuyên nghiệp, và hiện là một HLV của CLB chạy Nan Tian Joy Runners, sang Việt Nam thi đấu với 3 người nữa. Cùng chạy với Chang ở cự ly 42km có đàn em Wei Ting Chen, người về đích thứ 3 với thành tích 3:00:36.

Chia-Che Chang xếp hạng nhất 42km nam hạng phong trào, trong khi đàn em Wei Ting Chen đứng hạng 3 tại HCMC Marathon 2019 - Ảnh: Phạm Minh

Mặc dù về đích thứ 5 tại HCMC Marathon 2019, nhưng Chen được xếp hạng 3 phong trào và hạng nhất lứa tuổi 18-29 nam. Chen hiện là sinh viên năm cuối Đại học Quốc gia Đài Loan khoa Thể thao và cũng đã có thâm niên 10 năm luyện tập. Xếp ngay sau Chen là đồng đội Hong Yi Ren, Á quân lứa tuổi 18-29 nam với thời gian 3:03:15.

Chưa hết, thành viên còn lại của đội là Jui Chu Cheng cũng lên bục ở cự ly 21km. Cheng về đích với thời gian 1:18:15, chỉ sau Simon Dörflinger (Đức, 1:13:51) và elite Phan Phan Ngọc (1:13:59), được xếp hạng nhì hệ phong trào lứa tuổi 20-29 nam. Cheng là một VĐV 3 môn phối hợp trẻ có triển vọng tại Đài Loan. Anh chàng này mới được đào tạo thêm để tham dự các giải chạy bộ.

Jui Chu Cheng (ngoài cùng phải) xếp hạng nhì 21km nam hệ phong trào HCMC Marathon 2019

Nhóm VĐV người Đài Loan do HLV Chen Chih Ying (thứ hai trái sang) đã thi đấu rất thành công tại HCMC Marathon 2019

Như vậy, cả 4 thành viên của đội Nan Tian Joy Runners dưới sự dẫn dắt của HLV Chen Chih Ying đều đã đoạt thứ hạng cao tại HCMC Marathon 2019, trong đó 3 người được lên bục nhận giải (podium).

3. Khi chạy và du lịch là sự kết hợp tuyệt vời

Trong bối cảnh Đài Loan đang trở thành điểm đến của nhiều runner Việt thì ngày càng có nhiều chân chạy Đài đến dải đất hình chữ S cũng là một điểm đáng mừng. Theo udn.com, tại HCMC Marathon 2019, có tới 455 VĐV Đài Loan tham dự, trong đó có một số đoàn runner đến từ các công ty của Đài như Asus Group, Juyi Technology hay Duoyang Biotech…

Chia-Che Chang chia sẻ khoảnh khắc sau khi đăng quang cự ly 42km tại HCMC Marathon 2019

Sau khi tham dự HCMC Marathon 2019, Chia-Che Chang không giấu được sự háo hức khi cầm trong tay cúp vô địch. “Không nghi ngờ gì nữa, ai cũng đều muốn chức vô địch giải này” - Chang chia sẻ cảm xúc khi đăng bức ảnh chụp với hai cô gái Việt Nam mặc áo dài rất duyên dáng.

Hiện tại, Chang cùng nhóm của mình đang dành thời gian thăm thú Sài Gòn. Nhóm đi thăm chợ Bến Thành, khu An Đông, nhà thờ Đức Bà, thưởng thức các món ẩm thực đường phố… Dẫn họ đi thăm thú khắp nơi là William Huang, một VĐV 3 môn phối hợp đã gắn bó với Việt Nam nhiều năm khi làm việc và sinh sống tại đây.

"Biệt đội Đài Loan" thích thú tham quan Sài Gòn, thưởng thức ẩm thực đường phố và hẹn ngày trở lại Việt Nam thi đấu - Ảnh: William Huang

Huang cho biết: “Là những VĐV chuyên nghiệp, họ cũng khá kén ăn. Họ chủ yếu ăn những món liên quan đến gạo. Nhưng về cơ bản, họ thích ẩm thức Việt Nam”.

Theo kế hoạch, “biệt đội Đài Loan” sẽ rời TP.HCM vào ngày 15/01/2019. Họ hẹn ngày trở lại tham dự ở các giải đấu khác và mong muốn đón nhiều VĐV Việt Nam sang Đài Loan thi đấu.

>>> Vụ 152 du khách bỏ trốn, Đài Loan siết chặt thị thực: Runner Việt ảnh hưởng gì?

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội