Những kỷ lục điền kinh vô đối của ASIAD - Kỳ 10: Thông số nhảy cao “sừng sững như nhà chọc trời”

thứ hai 4-9-2023 21:33:36 +07:00 0 bình luận
Nhảy cao được coi là một trong những nội dung hấp dẫn nhất của điền kinh khi nó thể hiện khát vọng “bay cao hơn, nhảy xa hơn” của loài người. Tại đấu trường ASIAD, những thông số nhảy cao quả thật rất ấn tượng.

Kỷ lục nhảy cao nam Á vận hội

Mutaz Essa Barshim không còn là cái tên xa lạ khi anh từng cùng Gianmarco Tamberi (Italia) chia sẻ tấm HCV nhảy cao nam đầy cảm xúc tại Olympic Tokyo 2020.

Ở đấu trường châu Á, chàng trai Qatar này là số 1. Tuyển thủ sinh năm 1991 đang giữ kỷ lục nhảy xa nam Á vận hội 2.35m, được xác lập tại ASIAD Incheon 2014.

29/9/2014, Barshim cùng 18 đối thủ khác tranh tài tại chung kết nhảy cao nam. Ngoại trừ hai VĐV Keivan Ghanbarzadeh (Iran) và Hsiang Chun-hsien (Đài Bắc Trung Hoa) không có thành tích khi thất bại ngay mức xà khởi đầu 2.10m, các VĐV khác đều có thành tích cá nhân.

Tới mức xà 2.29m, chỉ còn 5 VĐV trụ lại. Lần lượt Muamer Essa Barshim (Qatar, 2.25, HCĐ), Wang Yu (Trung Quốc, 2.25m, hạng 4) và Naoto Tobe (Nhật Bản, 2.25m, hạng 5) cũng dừng bước.

Mutaz Essa Barshim giữ kỷ lục nhảy cao nam Á vận hội 2.35m được xác lập tại ASIAD Incheon 2014 - Ảnh: IAÀ

Lúc này cuộc đua chỉ còn lại Mutaz Essa Barshim và Zhang Guowei (Trung Quốc). Tại mức xà 2.33m, trong khi Barshim thực hiện thành công ngay lần nhảy đầu tiên thì đối thủ Zhang cần đến lần thứ ba mới vượt qua.

Đến mức xà 2.35m, Barshim cũng không khó khăn gì để thực hiện thành công ngay lần đầu. Zhang thất bại ở cả 3 lần nhảy, chấp nhận HCB với mức xà 2.33m.

Đã chắc chắn có HCV, Barshim một mình thử thách giới hạn bản thân với mức xà 2.40m. Tuy nhiên sau hai lần nhảy thất bại, anh đã quyết định dừng lại.

2.35m đã trở thành kỷ lục Á vận hội mới khi năm đó Barshim đã xô đổ kỷ lục cũ 2.33m do Zhu Jianhua (Trung Quốc) xác lập tại ASIAD 1982 ở New Delhi (Ấn Độ), kỷ lục tồn tại 32 năm vào thời điểm đó.

Không chỉ nắm giữ kỷ lục ASIAD, Mutaz Essa Barshim hiện cũng đang giữ kỷ lục châu Á nhảy xa nam 2.43m lập tại giải điền kinh Brussels (Bỉ) vào 5//9/2014.

Mutaz Essa Barshim giữ cả kỷ lục nhảy cao nam châu Á 2.43m - Ảnh: IAAF

Kỷ lục thế giới nhảy cao nam hiện nay là 2.45m do huyền thoại Javier Sotomayor (Cuba) xác lập tại Salamanca (Tây Ban Nha) 27/7/1993, tồn tại đúng 30 năm.

Tại Việt Nam, kỷ lục quốc gia cũng được giữ vững từ khá lâu. Nguyễn Duy Bằng (1982, Bến Tre) xác lập kỷ lục 2.25m tại Singapore 28/09/2004, kỷ lục tồn tại gần 2 thập kỷ.

Kỷ lục nhảy cao nữ ở Á vận hội

1.96m là kỷ lục Á vận hội mới nhất vừa được xác lập ở kỳ trước: ASIAD 18 tại Jakarta (Indonesia) năm 2018. Svetlana Radzivil của Uzbekistan liệu có giữ được kỷ lục Á vận hội của mình khi sắp tới ASIAD 19 sẽ có nhiều VĐV trẻ tài năng tranh tài?

5 năm trước, Radzivil xô đổ kỷ lục 1.95m của chính mình lập tại ASIAD Quảng Châu 2010 tại Trung Quốc. Chỉ với 1cm cách biệt, nhưng chính cô gái này phải mất đến 8 năm mới có thể vượt qua.

ASIAD 2018 cũng là đại hội mà Việt Nam có một đại diện tham dự là Dương Thị Việt Anh. Tuy nhiên, Việt Anh chỉ xếp hạng 6 với thành tích 1.80m.

 Svetlana Radzivil của Uzbekistan giữ kỷ lục Á vận hội nhảy cao nữ 1.96m lập năm 2018- Ảnh: IAAF

Kỷ lục châu Á nhảy cao nữ hiện nay đang là 2.00m do Nadezhda Dubovitskaya (Kazakhstan) thiết lập 8/6/2021 tại giải điền kinh VĐQG Kazakhstan ở Almaty.

Kỷ lục thế giới hiện vẫn là thông số được đánh giá sẽ vô cùng khó để xô đổ. Cú nhảy 2.09m của Stefka Kostadinova (Bulgaria) xác lập tại Rome (Italia) 30/8/1987 tồn tại đã 35 năm qua.

So với các thông số trên, kỷ lục quốc gia nhảy cao nữ của Việt Nam hiện là 1.94m do Bùi Thị Nhung (1983, Hải Phòng) lập tại Thái Lan 5/4/2005 (18 năm).

ASIAD 19 diễn ra từ 23/9 đến 8/10/2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Đại hội thu hút số lượng kỷ lục lên đến hơn 12.000 VĐV.

Đại hội có 40 môn thể thao (61 phân môn), 481 nội dung. Trong đó điền kinh có 48 nội dung, thi đấu từ 29/9 đến 5/10/2023.

Việt Nam sẽ cử đội hình tham dự với 12 VĐV gồm: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hường, Bùi Thị Thu Thảo, Trần Thị Nhi Yến, Hoàng Thị Ánh Thục, Nguyễn Thị Ngọc (nữ) và Nguyễn Trung Cường, Lương Đức Phước (nam).

Tấn Nguyên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội