Ca phẫu thuật biến Dricus du Plessis thành quái vật ở UFC như thế nào?
Dricus du Plessis - nhà vô địch hạng trung UFC chắc chắn là một trong những võ sĩ sở hữu nhiều "nghịch lý" nhất làng MMA hiện tại.
Một người từng chật vật với những tay đấm nhóm dưới như Darren Till, Brad Tavares trở thành người đánh bại ba nhà vô địch tiền nhiệm liên tiếp. Một lối đánh trông rất vụng về, nhưng lại xuyên thủng hàng phòng thủ của những tay đánh đứng cứng cựa nhất hạng trung.
Trong đó, điểm "đáng ngờ" nhất chính là thể lực của võ sĩ người Nam Phi. Anh trông có thể rất mệt mỏi với cơ thể đồ sộ, nhưng luôn lao tới với những đòn đánh vung hết tầm, những cú đá cao, đá xoay người vô cùng tốn sức. Tất cả những thứ đó được tung ra từ giây đầu tiên cho tới khi tiếng chuông hết hiệp 5 vang lên, không ngừng nghỉ.
Để lý giải cho sự thay đổi này, vào năm 2023, huấn luyện viên Morne Visser của nhà vô địch hạng trung từng tiết lộ, bí quyết chính là ca phẫu thuật mũi đã thay đổi hoàn toàn hệ thống hô hấp của Du Plessis.
"Cậu ấy vừa thực hiện ca phẫu thuật lẽ ra phải được làm tứ 3 năm trước. Tất cả lượng ô xy đi qua lỗ mũi của cậu ta chỉ được 8% trong ba năm. Chúng tôi đã ký với UFC khi biết điều đó (vẫn còn), nhưng bạn không thể nói không với bất kỳ trận đấu nào ông chủ Dana White đưa cho."
"Chúng tôi đã đấu 3 lần trong 7 tháng, đập nát mọi đối thủ mà gần như chẳng có ô xy qua từng hiệp. Vấn đề đã được giải quyết." - HLV Morne Visser chia sẻ trên trang cá nhân 2 năm trước.
Dricus Du Plessis đã trải qua ca phẫu thuật vào tháng 4 năm 2023 để điều chỉnh vách ngăn lệch.
Vẹo vách ngăn mũi là tình trạng sụn ngăn cách hai lỗ mũi bị lệch, khiến một bên mũi bị hẹp hơn bên kia. Tình trạng này liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, phổ biến nhất là khó thở, điều này chắc chắn sẽ ức chế khả năng vận động của người bị Vẹo vách ngăn mũi (DDP). Ngoài ra, tình trạng này còn có thể dẫn đến các vấn đề liên quan khác như ngưng thở khi ngủ, ngáy ngủ, tăng nguy cơ nhiễm trùng xoang, đau đầu và đau mặt.
Mặc dù đây là tình trạng mà một người có thể mắc phải từ khi sinh ra hoặc do chấn thương hoặc chấn thương ở mũi, nhưng vẫn chưa rõ Du Plessis thuộc loại nào. Tuy nhiên, vì huấn luyện viên của anh ấy đã nói rằng anh ấy đã mắc phải tình trạng này trong ba năm qua, rất có thể 'DDP' không phải bẩm sinh đã bị lệch vách ngăn mũi, mà là do chấn thương mà anh ấy phải chịu trong khi tập luyện hoặc thi đấu. Tuy nhiên, tất cả đã được sửa lại.
Điều này có thể lý giải phần nào thể lực của Dricus Du Plessis được thể hiện một cách đáng kinh ngạc, đặc biệt trong hai trận đấu gần nhất.
Tại UFC 305, Du Plessis phải đối mặt kỹ thuật đánh đứng đỉnh cao của Israel Adesanya. Ba hiệp đấu đầu tiên chứng kiến sự giằng co giữa anh và cựu vô địch người Nigeria. Tuy nhiên, chính việc liên tục dồn ép đối phương đã mở ra cơ hội khiến Du Plessis kết thúc trận đấu trong hiệp 4 bằng một đòn bẻ hàm đối thủ.
Bước sang năm 2025 với sự kiện UFC 312, Du Plessis tái ngộ Sean Strickland - một trong những võ sĩ có khả năng phòng thủ đánh đứng và tần suất ra đòn tốt nhất hạng trung. Thế nhưng, lần này thay vì dựa vào khả năng vật, Du Plessis lựa chọn đánh đứng với đối thủ suốt 5 hiệp. Sự chính xác vượt trội và lực đánh tốt hơn hẳn đã giúp anh hoàn toàn đánh bại đối thủ cũ mà không có tranh cãi này xảy ra.
Hai trận đấu, hai đối thủ với sức bền hàng đầu ở hạng trung, Dricus Du Plessis thực sự đã khác hoàn toàn với những gì đã thể hiện trong giai đoạn đầu ở UFC, khi cái mũi từ vật cản trở nay đã giúp anh có được thể lực cần thiết để dồn ép đối thủ.
Giờ đây, bài kiểm tra tiếp theo của Dricus Du Plessis lại là đối thủ sở hữu một thứ "cực khủng" khác - Khamzat Chimaev với kỹ năng wrestling gần như không thể cản phá. Liệu lợi thế thể lực có được Dricus Du Plessis tạo ra, trước một tay găng thường xuyên gặp vấn đề sức bền trong quá khứ.
