Chi tiết VĐV bị cấm thi đấu sau UFC Nhà Trắng: Topuria và Pereira vắng mặt dài hạn
Người hâm mộ đã được chứng kiến 7 trận đấu rực lửa khép lại bằng 7 pha knock-out liên tiếp tại Nhà Trắng vào đêm Chủ nhật vừa qua. Tuy nhiên, mức độ giải trí mãn nhãn đó luôn đi kèm với một sự hy sinh khổng lồ về mặt thể chất từ các võ sĩ tham gia.
Giải mã án cấm thi đấu y tế của Ilia Topuria và Alex Pereira
Ilia Topuria đã bị gãy cả hai xương hốc mắt trong trận thua TKO (góc đài ném khăn xin hàng) tại UFC Freedom 250. Rất may mắn, siêu sao đang sở hữu thành tích 17-1 của UFC sẽ không cần phải phẫu thuật sau thất bại đầu tiên trong sự nghiệp MMA lừng lẫy của mình.
Hiệp hội các Ủy ban Quyền anh và Thể thao Đối kháng (ABC) đã đưa ra quy định y tế tối đa đối với Topuria. "El Matador" bắt buộc phải ngồi ngoài trong vòng 180 ngày trừ khi anh nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện thi đấu từ một bác sĩ phẫu thuật răng hàm mặt.
Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với Alex Pereira sau trận thua TKO trước Ciryl Gane ở trận đấu thứ chính của sự kiện. Cựu vô địch hai hạng cân của UFC bị đình chỉ thi đấu 180 ngày hoặc cho đến khi kết quả chụp CT hàm mặt chứng minh anh hoàn toàn bình phục.
Danh sách Đình chỉ Y tế tại UFC Freedom 250
Vào thứ Năm, giám đốc điều hành Ủy ban Thể thao Bang California (CSAC) Andy Foster, người đóng vai trò là một trong những nhà quản lý hàng đầu của sự kiện, đã cung cấp cho danh sách đầy đủ các "án" đình chỉ thi đấu vì lý do y tế tại UFC Freedom 250.
Bản danh sách chỉ ra rằng Ilia Topuria và Alex Pereira không phải là những võ sĩ duy nhất có nguy cơ phải ngồi ngoài trong vòng nửa năm. Justin Gaethje, Aiemann Zahabi và Steve Garcia cũng đã phải nhận án đình chỉ thi đấu ở mức tối đa. Danh sách cụ thể như sau:
- Justin Gaethje: Cấm thi đấu 180 ngày hoặc cho đến khi kết quả chụp MRI cổ tay phải và đầu gối trái bình thường; đồng thời bị cấm thi đấu 45 ngày nghỉ ngơi bắt buộc.
- Ilia Topuria: Cấm thi đấu 180 ngày hoặc cho đến khi được bác sĩ phẫu thuật răng hàm mặt chứng nhận đủ điều kiện; đồng thời cấm thi đấu 60 ngày do thua TKO.
- Ciryl Gane: Cấm thi đấu 8 ngày, nghỉ ngơi bắt buộc.
- Alex Pereira: Cấm thi đấu 180 ngày hoặc cho đến khi kết quả chụp CT hàm mặt âm tính; đồng thời cấm thi đấu 45 ngày do thua TKO.
- Sean O’Malley: Cấm thi đấu 8 ngày, nghỉ ngơi bắt buộc.
- Aiemann Zahabi: Cấm thi đấu 180 ngày hoặc cho đến khi kết quả chụp CT hàm mặt âm tính; đồng thời cấm thi đấu 45 ngày do thua TKO.
- Josh Hokit: Cấm thi đấu 8 ngày, nghỉ ngơi bắt buộc.
- Derrick Lewis: Cấm thi đấu 45 ngày, nghỉ ngơi bắt buộc do thua TKO.
- Mauricio Ruffy: Cấm thi đấu 4 ngày, nghỉ ngơi bắt buộc.
- Michael Chandler: Cấm thi đấu 45 ngày, nghỉ ngơi bắt buộc do thua TKO.
- Bo Nickal: Cấm thi đấu 4 ngày, nghỉ ngơi bắt buộc.
- Kyle Daukaus: Cấm thi đấu 45 ngày, nghỉ ngơi bắt buộc do thua TKO.
- Diego Lopes: Cấm thi đấu 30 ngày hoặc cho đến khi mắt trái được bác sĩ chứng nhận bình phục.
- Steve Garcia: Cấm thi đấu 180 ngày hoặc cho đến khi có kết quả chụp X-quang bàn tay trái bình thường; đồng thời cấm thi đấu 60 ngày bắt buộc do thua knock-out.
