Holly Holm: Ronda Rousey phải tự chịu trách nhiệm cho cách người ta nhớ về cô ấy
Holly Holm đã đạt được rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp võ thuật đối kháng, nhưng cũng giống như nhiều huyền thoại khác, cô sẽ mãi được gắn với một khoảnh khắc mang tính biểu tượng — cú knockout Ronda Rousey để giành đai vô địch UFC năm 2015. Bước vào trận chính UFC 193 với tư cách cửa dưới nặng ký, Holm hoàn toàn làm chủ thế trận trước Rousey ngay từ những pha chạm trán đầu tiên, trước khi tung cú đá cao kinh điển khiến cả thế giới MMA chấn động và chính thức bước lên ngôi vương. Gần một thập kỷ trôi qua, Holm đã rẽ sang những chương mới trong sự nghiệp, nhưng Rousey bất ngờ trở lại tâm điểm chú ý khi xuất hiện tập luyện trở lại, kéo theo những câu hỏi về khả năng tái xuất.
“Tôi không biết Ronda có thi đấu trở lại hay không, nhưng nếu cô ấy làm vậy thì tôi cũng sẽ không quá ngạc nhiên,” Holm chia sẻ. “Cô ấy từng là VĐV Olympic, từng là nhà vô địch. Không thể lên tới đỉnh cao đó nếu không có đam mê thể thao. Nếu cô ấy tìm lại được cảm giác ấy thì thật tuyệt. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, nhưng nếu có, tôi luôn sẵn sàng cho một trận tái đấu. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ.” Holm cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc tập luyện đơn thuần và thực sự muốn thi đấu.
“Nếu cô ấy chỉ quay lại tập vì niềm vui thì đó là một chuyện. Còn nếu muốn thượng đài, tôi chưa bao giờ nói điều đó là không thể. Có thể cô ấy chỉ đang tận hưởng việc tập luyện, cũng có thể cô ấy đã tìm lại được khao khát cạnh tranh.”
Di sản của Rousey trong lịch sử MMA nữ đã được khắc ghi, nhưng hành trình tại UFC của cô kết thúc đầy cay đắng sau hai trận thua knockout liên tiếp trước Holm và Amanda Nunes. Sau những thất bại đó, Rousey gần như biến mất khỏi MMA trước khi tái xuất với sự nghiệp đô vật chuyên nghiệp tại WWE. Thời gian gần đây, Rousey bày tỏ sự không hài lòng với cách người hâm mộ đối xử với mình, cho rằng tính khắc nghiệt của môn thể thao này khiến các võ sĩ phải hứng chịu chỉ trích không đáng có. Tuy nhiên, Holm không hoàn toàn đồng tình, đặc biệt là khi nói về đối thủ cũ.
“Tôi nghĩ Ronda chắc chắn không thích cách sự nghiệp của mình kết thúc, nhưng cô ấy cũng phải chịu khá nhiều trách nhiệm cho điều đó,” Holm thẳng thắn. “Bởi vì cô ấy tự rút lui. Bạn nhìn những nhà vô địch khác, khi họ vấp ngã, họ vẫn đối diện với đám đông, với máy quay, với người hâm mộ. Điều đó mang lại sự tôn trọng lớn hơn. Còn Ronda thì nhiều người cảm thấy cô ấy просто biến mất.”
Theo Holm, nếu Rousey từng chọn cách đối diện thay vì tránh né, phản ứng của công chúng có lẽ đã khác. “Nếu cô ấy trở lại thi đấu, tôi tin người hâm mộ vẫn sẽ cổ vũ. Nhưng cô ấy luôn cảm giác như mọi người đều chống lại mình, trong khi thực tế là cô ấy đã tự rời xa fan. Fan MMA có thể khắc nghiệt, nhưng họ cũng hiểu rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo.”
Sau trận thua trước Holm, Rousey lập tức đi kiểm tra y tế và gần như không nói gì về thất bại đó. Khi trở lại đối đầu Amanda Nunes hơn một năm sau, cô tiếp tục tránh né truyền thông trong suốt tuần thi đấu, chỉ xuất hiện ở buổi cân chính thức. Sau trận thua thứ hai, Rousey một lần nữa rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Holm cho biết cô có thể hiểu cảm giác muốn sửa sai trong quá khứ, bởi bản thân cô cũng từng như vậy. “Có thể cô ấy muốn quay lại để làm cho mọi thứ đúng hơn với chính mình, để cảm thấy tốt hơn,” Holm nói. “Mọi VĐV đều có cảm giác đó. Tôi cũng vậy, mỗi trận thua tôi đều ước có cơ hội phục thù.”
Tuy nhiên, Holm cũng cảnh báo rằng việc trở lại chỉ để xóa ký ức xấu không phải là động lực đúng đắn. “Nếu cô ấy thực sự quay lại, thì phải là vì cô ấy thật sự muốn thi đấu, chứ không chỉ vì muốn mọi thứ khác đi,” Holm kết luận. “Bởi nếu không thật sự khao khát chiến đấu, thì mọi thứ sẽ chẳng thể khác được.”
