Shavkat Rakhmonov đặt mục tiêu trở lại UFC đầu năm 2026
Ngôi sao người Kazakhstan đã không thi đấu kể từ tháng 12/2024, thời điểm anh đánh bại Ian Machado Garry trong trận tranh suất ứng viên số một hạng welterweight. Đó là chiến thắng thứ 19 liên tiếp trong sự nghiệp, giúp Shavkat tiến rất gần đến cơ hội tranh đai. Tuy nhiên, chấn thương nghiêm trọng đã khiến hành trình đó bị gián đoạn.
Theo tiết lộ từ quản lý Sayat Abdrakhmanov, “Nomad” từng được UFC mời đấu với Belal Muhammad vào tháng 5 cho trận tranh đai vô địch thế giới, nhưng chấn thương khiến anh buộc phải rút lui.
“Shavkat đã gặp vấn đề về sức khỏe. Hồi tháng 5, UFC từng đề nghị anh ấy đấu với Belal Muhammad cho trận tranh đai, nhưng do chấn thương, Shavkat không thể tham gia. Giờ cậu ấy đã bắt đầu tập luyện toàn diện và có thể trở lại vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2,” Abdrakhmanov nói với Ushatayka.
Nguồn tin trong giới cho rằng Rakhmonov gặp chấn thương đầu gối — loại chấn thương vốn đòi hỏi thời gian phục hồi dài. Tuy nhiên, đại diện của anh từ chối tiết lộ chi tiết:
“Tôi ủng hộ việc không tiết lộ thông tin. Nghệ thuật chiến tranh là đối thủ càng biết ít càng tốt. Việc tiết lộ không giúp chúng tôi có thêm lợi thế. Hãy để họ biết ít hơn.”
Abdrakhmanov khẳng định Shavkat vẫn giữ được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ sau gần một năm dưỡng thương.
“Chấn thương luôn là thử thách lớn, nhưng Shavkat đã nhiều lần chứng minh bản lĩnh và tâm lý thép của mình. Không nên vội vàng gạch tên cậu ấy khỏi cuộc đua,” ông nói.
Khi Shavkat trở lại, bối cảnh hạng welterweight đã thay đổi đáng kể. Vị trí ứng viên giờ đây có sự cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết, với nhiều gương mặt nổi bật như Jack Della Maddalena, Islam Makhachev, Leon Edwards, Sean Brady và Belal Muhammad đều đang hoạt động tích cực.
“Tình hình hạng cân hiện rất khác,” Abdrakhmanov phân tích. “Một năm trước, hạng welterweight thiếu ứng viên tranh đai. Giờ mọi thứ đã thay đổi, có rất nhiều tay đấm mới nổi và họ đều thi đấu liên tục. Chúng tôi không thể chỉ ngồi chờ cơ hội, mà phải trở lại, chứng minh lại bản thân và giành quyền tranh đai thêm lần nữa.”
Tháng 11 tới, UFC 322 sẽ làm rõ cục diện nhóm đầu khi Jack Della Maddalena bảo vệ đai trước Islam Makhachev, trong khi Sean Brady đối đầu Michael Morales và Leon Edwards chạm trán Carlos Prates. Một tuần sau đó, Ian Machado Garry sẽ đụng độ Belal Muhammad tại Qatar.
Abdrakhmanov cho biết sau chuỗi sự kiện này, đội của Shavkat sẽ xác định rõ hướng đi:
“Sau tháng 11, khi các trận đấu kết thúc, thế cân bằng trong top đầu sẽ thay đổi. Đó là thời điểm lý tưởng để Shavkat trở lại và khẳng định vị thế của mình.”
Nếu kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, Shavkat Rakhmonov nhiều khả năng sẽ tái xuất vào đầu năm 2026, với mục tiêu giành lại suất tranh đai và tiếp tục hành trình bất bại của mình tại UFC.
