James Harden đã có sự tiến bộ khủng khiếp như thế nào so với mùa giải MVP 2017-2018?

chủ nhật 20-1-2019 7:32:00 +07:00 0 bình luận
Liên tiếp có những chiến thắng với chỉ số ấn tượng, James Harden đang thể hiện một phong độ đỉnh cao hơn rất nhiều so với mùa giải trước.

James Harden đã có một mùa giải đỉnh cao với danh hiệu MVP vào mùa giải NBA 2017-2018. Một năm sau, anh lại tiếp tục đưa người hâm mộ từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi liên tục có những màn trình diễn còn đỉnh cao hơn gấp bội.

Với vai trò chủ lực của Houston Rockets, Harden đang có những đóng góp to lớn cho đội nhà với 18 trận đấu liên tiếp ghi trên 30 điểm. Trong đó, khủng khiếp nhất phải kể đến 2 trận đấu mới đây với tổng cộng 115 điểm. 

James Harden hiện đang đứng đầu NBA về số điểm trung bình mỗi trận.

Harden hiện đang nắm vị trí số 1 tại mùa giải về số điểm trung bình mỗi trận, số tình huống ném 3 và số trận đấu ghi trên 50 điểm. Với phong độ như hiện tại, danh hiệu MVP thứ 2 liên tiếp sẽ hoàn toàn nằm trong tầm tay của tay ném 29 tuổi này. Nếu so sánh với những chỉ số của mùa giải MVP năm 2017-2018, James Harden dường như đang có những sự tiến bộ rõ rệt.

Số điểm ghi được mỗi trận tăng đáng kể

Ở mùa giải trước, qua 41 trận đấu, Harden có cho mình số điểm trung bình là 30.9 điểm. Con số này ở mùa giải năm nay đã tăng đáng kể lên mức 35.4.

Chỉ qua nửa mùa giải, "thần râu" đã có 4 trận đấu ghi trên 50 điểm, bằng với kỷ lục mà anh đạt được trong cả mùa trước. Harden đến nay cũng đã có 15 trận đấu ghi trên 40 điểm, hơn 4 trận so với cùng thời điểm này ở mùa giải 2017-2018.

Harden đang là cây ghi điểm chủ lực của Rockets.

Chỉ số kiến tạo, tỷ lệ ném 3 và hiệu suất ghi điểm

Với 6 lần đạt triple-double, Harden đã vuợt qua con số 4 triple-double mà anh có được trong cả mùa giải năm ngoái. Không chỉ góp công lớn trong khâu ghi điểm, Harden còn nằm trong top 5 của giải về số lần kiến tạo, dẫu cho chỉ số này đã thụt giảm từ 9.0 xuống 8.5 kiến tạo mỗi trận trong năm nay.

Hiệu suất ghi điểm của Harden cũng có sự suy giảm nhẹ, từ 44.3% trong năm ngoái xuống còn 43.8% ở mùa giải này. Tỷ lệ ném 3 của "thần râu" hiện cũng chỉ đạt 37,5%, con số này ở cùng thời điểm năm ngoái là 38.7%. Điều này được lý giải phần nào do vai trò chủ lực của Rockets khiến Harden dứt điểm ngày một nhiều nhưng sự chuẩn xác lại chưa được chú trọng.

Tuy điểm số ghi được mỗi trận tăng nhưng hiệu suất của James Harden lại suy giảm.

Sự vắng mặt của Chris Paul

Chris Paul đã vắng mặt trong suốt 13 trận đấu gần đây nhất của Rockets vì lí do chấn thương, và Harden đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khỏa lấp chỗ trống cho người đồng đội của mình. 

Harden có trung bình 43.2 điểm mỗi trận, tăng tới 12 điểm so với khi Chris Paul còn thi đấu. "Thần râu" cũng tỏ ra năng động hơn ở khu vực ngoài vòng cung với 16.9 pha ném 3 mỗi trận, con số này khi CP3 còn thi đấu chỉ là 11 lần.

Chris Paul vắng mặt, Harden càng có đất "diễn".

Nếu giữ được phong độ bùng nổ đến cuối mùa giải, James Harden có lẽ sẽ tiếp tục đạt được những thành tích đáng nể hơn, đồng thời biến Rockets thành một lối nguy với bất kì đội bóng nào trên con đường tiến tới chức vô địch.

Bùi Thị Duyên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội