Tới lượt cha của Enes Kanter bị tuyên án 15 năm tù

thứ ba 19-6-2018 16:40:36 +07:00 0 bình luận
Thêm một điều gây tức cười cho ngôi sao New York Knicks, Enes Kanter, khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ra án 15 năm tù cho cha của anh.

Trung phong nổi tiếng của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, Enes Kanter, tin rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỹ vừa đưa ra một quyết định mang tính chất trả thù đối với gia đình anh.

Cụ thể, chính phủ của tổng thống Recep Tayyip Erdogan, vừa đưa ra án tù 15 năm dành cho cha của Enes Kanter, ông Mehmet Kanter.

Trong một khoảng thời gian dài xuyến suốt từ năm 2017 tới 2018, Enes Kanter nằm trong số những người phản đối kịch liệt sự vận hành của chính phủ dưới quyền tổng thống Erdogan.  

Enes Kanter là người có lập trường trái ngược với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay.

Gần nhất, Enes cho rằng tội danh cáo buộc "Mehmet Kanter là thành viên của tổ chức khủng bố" là sự "chụp mũ" hèn hạ của chính phủ đương tại với những người có lập trường trái ngược.

Tại quê nhà của Enes, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội Mehmet Kanter do liên lạc với hơn 100 người ủng hộ Fethullah Gulen, một giáo sĩ Hồi giáo bị lưu đày.

Gulen cũng chính là người mà tổng thống Erdogan công khai nghi ngờ đứng đằng sau những cuộc đảo chính thất bại gần đây.  Gulen đã chính thức bị liệt vào danh sách các thủ lĩnh khủng bố vào năm 2016. Trong khi đó, gia đình Kanter lại là những người ủng hộ lâu năm cho Gulen.

Kanter không chỉ chơi bóng, anh còn tích cực truyền đạt tư tưởng của mình cho dư luận thế giới.

"Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì nhân quyền và tự do ngôn luận; công lý và dân chủ trên tất cả," Enes Kanter nói trong báo cáo ngày hôm nay của ESPN. "Tôi sẽ chiến đấu cho những gì tôi tin tưởng. Tất cả những gì tôi đang làm là cố gắng trở thành tiếng nói của tất cả những con người vô tội tại Thổ Nhĩ Kỳ".

Tháng 12/2017 vừa qua, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã để mắt tới Enes Kanter và nhắm cho anh 1 án tù vì những lời lẽ chỉ trích chống lại tổng thống Erdogan trên Twitter hồi năm 2016. Mặc dù vậy, Enes Kanter vẫn chưa phải chịu mức án do đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Theo Enes Kanter, cả gia đình anh đều từng xác định trước những rủi ro.

Năm 2016, Enes Kanter từng bị giam giữ tại sân bay Rumani khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh hủy hộ chiếu. Nhưng các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ và NBA đã mang anh trở lại Mỹ an toàn. Tuy vậy, người cha Mehmet vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày hôm nay, Enes cũng tuyên bố rõ ràng quan điểm: "Tôi sẽ hy sinh... cả gia đình mình vì lợi ích của Gulen. Gia đình tôi đều đã nhất trí điều đó".

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội