Chelsea chỉ có 4 điểm sau 3 vòng: Trâu chậm uống nước đục?

thứ sáu 28-8-2015 14:54:49 +07:00 0 bình luận
Mùa 2007/08 Man Utd đã vô địch dù khởi động 3 trận đầu chỉ có 2 điểm. Năm sau đó “Quỷ đỏ” lại lên ngôi với 4 điểm sau 3 vòng như Chelsea sau 3 vòng năm nay. Thế nhưng, lịch sử 10 năm qua của Premier League không ghi nhận hiện tượng nào khác ngoài Man Utd.

Và bây giờ người ta đang tự hỏi, liệu Chelsea có lý do để lo lắng và bước khởi động chậm chạp này sẽ là sự bất lợi mang tính bước ngoặt khiến Jose Mourinho và các học trò không thể bảo vệ vương miện?

Nhìn lại 1 thập kỷ qua của Premier League, chức vô địch không để dành cho những đội xuất phát chậm, ngoại trừ Man Utd của Sir Alex Ferguson huyền thoại: 2 lần cán đích nhất BXH cuối mùa dù bắt đầu mùa bóng với số điểm sau 3 vòng lần lượt là 2 điểm và 4 điểm ở các mùa 2007/08 và 2008/09. Xa hơn nữa, mùa 2002/03, Man Utd giành danh hiệu VĐQG thứ 15 trong lịch sử của họ sau khi bước đi 3 vòng đầu chỉ có được 4 điểm. Man Utd cũng là đội duy nhất trong lịch sử Premier League khởi đầu 3 vòng ở vị trí tận thứ 16 nhưng sau đó đăng quang vào cuối mùa.

Vấn đề phải nhấn mạnh là chỉ có Man Utd, chứ theo quy luật 10 năm qua thì các nhà vô địch đều phải có ít nhất 6 điểm sau 3 trận đầu tiên. Như chính Chelsea ở 4 lần lên ngôi (2005, 2006, 2010 và 2015) thì có đến 3 lần họ đạt 9 điểm tối đa sau 3 vòng. Lần còn lại dù để mất điểm 1 trận (mùa 2005/06), song thực tế The Blues vẫn dẫn đầu BXH với 7 điểm. Chính vì thế mà người Anh đang nhắc nhở rằng, bước xuất phát có một ý nghĩa quan trọng đến việc giành danh hiệu vào cuối mùa. Nhất là những năm trở lại đây, khi sức cạnh tranh của Premier League ngày càng khốc liệt hơn thì phần thưởng không thuộc về những kẻ chậm chân. Không có chỗ cho kẻ đứng ngoài Top 5 (Chelsea hiện đứng thứ 10 trên BXH).

Về mặt lý thuyết, Chelsea với 4 điểm đang có, họ có thể kết thúc mùa bóng với 109 điểm có thể và chắc chắn sẽ vô địch (35 vòng còn lại có 105 điểm tối đa). Tuy nhiên, giữa lý thuyết và thực tế đó là khoảng cách mà chính Jose Mourinho cũng hiểu rằng nó là quá lớn với Chelsea.

MẠNH KHÁNH

4 Là số mùa bóng trong 10 mùa giải Premier League gần đây các đội có 4 điểm sau 3 vòng không có mặt trong Top 4 vào cuối mùa. Đặc biệt, sự kiện này lại rơi vào các năm gần đây, cụ thể là ở mùa giải năm ngoái, mùa 2012/13, 2011/12 và 2009/10. Vậy Chelsea lại thêm một lý do để lo sợ có thể bị đá văng khỏi Top 4 vào cuối mùa.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội