Nguyễn Thị Xuyến: Chiến binh không mỏi của ĐT nữ Việt Nam

thứ bảy 9-11-2019 1:31:00 +07:00 0 bình luận
Với bóng đá nữ Việt Nam, tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở cái tuổi ngoài 30 là điều xưa nay hiếm. Thế nên Nguyễn Thị Xuyến có thể xem là nhân tố đặc biệt của ĐT nữ tại SEA Games 30.

Tuổi 32 với các cô gái theo nghiệp quần đùi áo số, họ thường giải nghệ nhưng với Nguyễn Thị Xuyến, cô vẫn miệt mãi tập luyện và cống hiến trên sân cỏ.

Xuyến “Xeko” trở thành quen thuộc trong mỗi lần tập trung của ĐT nữ Việt Nam. Cô gái nhỏ nhắn xinh năm 1987 này đã bắt đầu ăn cơm tuyển từ năm 2007. Từng có thời gian vị trí hậu vệ trái của bóng đá nữ Việt Nam cũng như ĐTQG, không có ai là đối thủ xứng tầm có thể cạnh tranh vị trí với Xuyến.

Ấn tượng đầu tiên về Xuyến thời gian hoàng kim là sự dẻo dai, bền bỉ đến không ngờ. Đá hậu vệ cánh đòi hỏi thể lực tốt, thế nên không nhiều người dám tin một cô gái nhỏ thó như Xuyến lại có thể đảm đương được. Vậy mà nữ cầu thủ của Hà Nội I này lại làm tốt nhiệm vụ từ việc phòng ngự, dâng cao tấn công cho đến việc đeo bám và "bắt chết" các cầu thủ nguy hiểm nhất của đối phương.

Ở tuổi 32, Xuyến vẫn miệt mài không mỏi dọc hành lang cánh trái của ĐT nữ Việt Nam

Xuyến từng là cạ cứng với Văn Thị Thanh rồi Vũ Thị Nhung dọc hành lang trái của ĐT nữ Việt Nam. Đằng sau đó, ít ai biết rằng, phải đến 17 tuổi, Xuyến mới bắt đầu tập bóng đá một cách chỉn chu. Bắt đầu với vị trí hậu vệ trái từ năm 2007, Nguyễn Thị Xuyến chưa từng khiến bất kỳ một HLV nào phải thất vọng về mình khi luôn làm tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2011, Xuyến được HLV Trần Vân Phát của ĐT nữ Việt Nam trao trọn niềm tin và cô đã đáp lại sự kỳ vọng đó khi giúp đội cân bằng khả năng tấn công ở cả hai cánh. SEA Games 29, với sự dẫn đắt của HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu thực sự thành công và ở cái tuổi 30, Nguyễn Thị Xuyến vẫn có một giải đấu ấn tượng để rồi góp công mang về tấm Huy chương vàng thứ 5 cho bóng đá nữ Việt Nam tại sân chơi này.

SEA Games 30 có thể sẽ là giải đấu lớn cuối cùng với Nguyễn Thị Xuyến cùng ĐT nữ Việt Nam trước khi lui vào hậu trường dành chỗ cho lớp trẻ. Người hâm mộ cũng như BHL kỳ vọng ở tuổi 32, Xuyến “Xeko” sẽ một lần nữa tỏa sáng để giúp đội tuyển lập thêm kỳ tích.

THÀNH TÍCH CỦA NGUYỄN THỊ XUYẾN

CLB Hà Nội I
Vô địch giải VĐQG: 2008, 2009, 2011, 2012, 2014
Á quân giải VĐQG: 2006, 2010, 2013, 2015
Hạng ba giải VĐQG: 2007, 2017
Vô địch giải U19 toàn quốc: 2009, 2010
Hạng ba giải U19 toàn quốc: 2007
ĐTQG
Vô địch ĐNÁ: 2012, 2019
Á quân ĐNÁ: 2016
Hạng ba ĐNÁ: 2011, 2013
HCV SEA Games: 2017
HCB SEA Games: 2013

Phương Lâm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội