Bản tin SEA Games 29 mới nhất ngày 13/8: Văn Toàn tin U22 Việt Nam giành HCV

thứ bảy 12-8-2017 23:36:56 +07:00 0 bình luận
Webthethao xin gửi đến quý độc giả những chuyển động mới nhất tại SEA Games 29, đặc biệt của Đoàn Thể thao Việt Nam tập luyện và thi đấu tại Malaysia.

Webthethao xin gửi đến quý độc giả những chuyển động mới nhất tại SEA Games 29, đặc biệt của Đoàn Thể thao Việt Nam tập luyện và thi đấu tại Malaysia.

Ấn F5 để cập nhật...

SVĐ Bukit Jalil "nguội lạnh" khi SEA Games cận kềChỉ còn 5 ngày nữa SEA Games 29, ngày hội thể thao của các quốc gia Đông Nam Á sẽ khai mạc. Tuy nhiên, có mặt bên ngoài tại SVĐ Bukit Jalil trong buổi sáng nay, PV Webthethao có cảm nhận Bukit Jalil như...chưa có sự kiện lớn sắp diễn ra tại đây.

Phía tiền cảnh SVĐ không có bất kỳ một pano, khẩu hiệu nào. Trên con đường chính phía trước SVĐ, các pano to đập vào mắt


Không hề có bất kỳ banner, poster cổ động nào trong khu vực SVĐ Bukit Jalil

 >>> SVĐ Bukit Jalil "nguội lạnh" khi SEA Games cận kề

Trang phục của đội thể dục nghệ thuật Malaysia có giá lên tới 21 triệu đồng. Theo ghi nhận của trang New Straits Times, mỗi bộ đồng phục của các VĐV thể dục nghệ thuật Malaysia tại SEA Games 29 có giá dao động từ 3000 ringgits đến 4000 ringgits (khoảng 16 triệu đồng đến 21 triệu đồng). Đáng chú ý, những bộ đồng phục này khi chưa được đính hạt đá lấp lánh thì chỉ có giá khoảng 2,3 triệu đồng/bộ.

Mục tiêu của đội thể dục nghệ thuật Malaysia tại SEA Games lần này là từ 6 đến 8 HCV.


Trang phục của đội thể dục nghệ thuật Malaysia có giá lên tới 21 triệu đồng. Ảnh: NST

>>> 1001 kiểu "doping tiền thưởng" tại SEA Games 29

Thái Lan muốn "ẵm" cả 4 HCV môn bóng đá. Mới đây, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Somyot Poompanmoung, đã bày tỏ hy vọng về việc đoàn thể thao Thái Lan sẽ giành HCV ở các môn bóng đá nam, bóng đá nữ, Futsal nam và Futsal nữ.

"Tôi hy vọng rằng, các cầu thủ có thể mang về niềm vui trọn vẹn cho NHM môn túc cầu tại Thái Lan. Chúng ta có những cầu thủ giỏi và HLV tài ba. Vì thế, không có lý do gì có thể cản bước Thái Lan giành trọn 4 HCV ở các nội dung của môn bóng đá tại SEA Games 29", ông Somyot cho biết.


Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Somyot Poompanmoung. Ảnh: Mthai.

>>> Tiền đạo Văn Toàn: U22 Việt Nam đừng chủ quan khi gặp Đông Timor 

Văn Toàn tự tin U22 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 29. Trả lời báo chí trước buổi tập chiều 13/8, cầu thủ thuộc biên chế HAGL cho biết, U22 Việt Nam có khả năng rất cao để giành ngôi vương tại kỳ SEA Games lần này. Bên cạnh đó, Văn Toàn đánh giá cao Timor Leste, đối thủ đầu tiên của U22 Việt Nam tại bảng B, sau những gì họ đã thể hiện tại vòng loại U23 châu Á cách đây không lâu. 

>>> Cựu HLV U23 Indonesia đánh giá U22 Việt Nam mạnh hơn Thái Lan

U22 Việt Nam chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 294 cầu thủ không dự SEA Games 29 được công bố vào sáng nay gồm: Sỹ Huy (thủ môn), hai hậu vệ Tấn Tài, Thanh Thịnh và Tấn Sinh. Như vậy, việc thủ thành Minh Long dù phải nghỉ thi đấu 1 tuần vì chấn thương nhưng vẫn được HLV Hữu Thắng tin tưởng giữ lại. 

HLV Hữu Thắng rất muốn đưa U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 29“Tôi cũng như các HLV khác đang có mặt tại Malaysia đều có niềm tin như nhau và muốn lên đỉnh cao nhất môn bóng đá nam SEA Games 29”, HLV trưởng U22 Việt Nam ông Nguyễn Hữu Thắng cho biết. 


Buổi họp báo bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29

 >>> HLV Hữu Thắng: "Xin đừng gây áp lực lên cầu thủ U22 Việt Nam"

Nữ trưởng đoàn xinh đẹp Thái Lan khen hết lời HLV Hữu Thắng. Trưởng đoàn Watanya Wongopasi tự tin tuyên bố Thái Lan sẽ giành HCV môn bóng đá. Bên cạnh đó, vị nữ trưởng đoàn khả ái này cũng đánh giá rất cao HLV Hữu Thắng và ĐT U22 Việt Nam. Bà Watanya Wongopasi đã dành cho Webthethao cuộc phỏng vấn ngắn trong buổi họp báo.

>>> Trưởng đoàn U22 Thái Lan phủ nhận nói "sợ" U22 Việt Nam tại SEA Games 29

Livestream họp báo bảng A và bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 29

U22 Brunei quyết tâm có điểm trước Malaysia. Tiền đạo Faiq Bolkiah cho biết: "Toàn đội tự tin sẽ có điểm trước chủ nhà Malaysia trong trận mở màn bởi chúng tôi từng gặp họ cuối năm ngoái. Malaysia là một đội bóng mạnh. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu vượt qua vòng bảng, Brunei cần phải có điểm trong mọi trận đấu."

U22 Malaysia loại 8 cầu thủ khỏi đội hình dự SEA Games 29, gồm Amierul Hakimi Awang, Raphi Azizan Mariapen, Danial Ashraf Abdullah, Sean Eugene Selvaraj, Dominic Tan, Tommy Mawat Bada, Ahmad Azrid­din Rosli và Ahmad Khairil Anuar Zamri.

Thay vào đó, ông Ong Kim Swee triệu tập 6 cầu thủ mới gồm Syamer Kutty Abba, S. Kumaahran (Penang); Haziq Nadzli, Safawi Rasid (Johor Darul Ta’zim); Matthew Davies và Nor Azam Azih (Pahang). Đáng chú ý, cả 6 cầu thủ này đều không dự vòng loại U23 châu Á 2018 vừa qua do không được sự đồng ý của các đội bóng chủ quản.


HLV Ong Kim Swee thay máu mạnh mẽ lực lượng của U22 Malaysia trước thềm SEA Games 29. Ảnh: The Star Online.

>>> SEA Games 29: Muốn ăn đồ riêng, Việt Nam phải xin phép chủ nhà Malaysia

90% vé xem Lễ khai mạc SEA Games 29 đã được bán. Đây là lời khẳng định của Bộ trưởng Thể Thao và Thanh Niên Malaysia, Khairy Jamaluddin tại SVĐ Bukit Jalil, địa điểm cuối cùng trong hành trình rước đuốc SEA Games. 

NHM Việt Nam có thể  để đăng ký mua vé trực tuyến các trận đấu của môn bóng đá nam, đặc biệt là những trận có sự góp mặt của U22 Việt Nam


Bộ trưởng Thể Thao và Thanh Niên, Khairy Jamaluddin. Ảnh: The Star Online.

>>> SEA Games 29: Vé xem U22 Việt Nam thi đấu chỉ có giá 53.000 đồng

U22 Singapore có nguy cơ mất "nhạc trưởng" trong trận khai màn gặp Myanmar. Theo tờ Straits Times, chấn thương mắt cá chân có thể khiến tiền vệ Adam Swandi không thể góp mặt trong trận đấu với Singapore vào ngày 14/8 tới. Theo chia sẻ của HLV Richardy, trong trường hợp Swandi không kip bình phục, người thay thế anh sẽ là tiền vệ trẻ Zulkarnaen Suzliman.  


Adam Swandi đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương. Ảnh: Straits Times.

>>> SEA Games 29: HLV Singapore đánh giá U22 Việt Nam thấp hơn... Lào

Ủy ban Olympic Indonesia đã chọn ra VĐV cầm cờ trong Lễ khai mạc SEA Games 29. Theo đó, người có vinh dự này chính là kinh ngư I Gede Siman Sudartawa. Dù mới 23 tuổi, Siman đã có bảng thành tích đáng nể tại đấu trường SEA Games với 6 HCV và 4 HCB kể từ năm 2011. Trước SEA Games 29, Siman từng cầm cờ cho đoàn thể thao Indonesia tại Olympic 2012 và Asian Games 2014. 


I Gede Siman Sudartawa là người cầm cờ cho đoàn Indonesia tại Lễ khai mạc SEA Games 29. Ảnh: Bola.

>>> Cựu HLV U23 Indonesia đánh giá U22 Việt Nam mạnh hơn Thái Lan

>>> 1001 kiểu "doping tiền thưởng" tại SEA Games 29

Vừa đến Malaysia, U22 Indonesia từ chối trả lời báo chí. Dù phải đứng đợi các học trò của HLV Luis Milla hơn 2 tiếng đồng tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, cánh phóng viên nước chủ nhà SEA Games 29 phải ra về trong thất vọng khi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng như toàn đội từ chối mọi câu hỏi vì "không được phép trả lời lúc này".


BHL và các cầu thủ U22 Indonesia không trả lời báo chí ngay khi xuống sân bay Kuala Lumpur. Ảnh: Bola,

>>> Indonesia đặt mục tiêu thấp hơn U22 Việt Nam tại SEA Games 29

HLV U22 Thái Lan nắm rõ thông tin về U22 Việt Nam. Phát biểu trước giới truyền thông ngay khi đặt chân tới Malaysia, HLV Srimakha cho biết, U22 Việt Nam đang có phong độ tốt với nòng cốt là các cầu thủ từ lò đào tạo HAGL. Bên cạnh đó, ông cho rằng HLV Hữu Thắng là người tốt nhất có thể đảm nhiệm vị trì thuyền trưởng của U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Bài liên quan
  • Từ khóa
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội