Dàn sao tuyển Việt Nam thoải mái tâm lý trước ngày khai màn điền kinh SEA Games 31

thứ sáu 13-5-2022 20:42:16 +07:00 0 bình luận
Một ngày trước khi môn điền kinh SEA Games 31 khởi tranh, các tuyển thủ Việt Nam có buổi tập nhẹ, tinh thần thoải mái trước ngày tranh tài ở môn thi Olympic hấp dẫn này.

Điền kinh SEA Games 31 diễn ra trong 6 ngày (14-19/5/2022) trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Môn này có 45 nội dung và có 304 VĐV của 10 quốc gia tham dự (trừ Brunei).

Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam có buổi tập nhẹ trên sân Mỹ Đình chiều 13/5/2022.
Tuyển thủ dự Olympic Quách Thị Lan khởi động trước bài tập.
Anh trai của Lan là Quách Công Lịch (nằm) đang được bác sĩ giãn cơ trước bài tập.
Gần một ngày sau Lễ khai mạc SEA Games 31 đêm 12/5/2022, sân Mỹ Đình còn rất ngổn ngang nên các VĐV chỉ có thể tập nhẹ.
Tổ chạy 400m với các nữ tuyển thủ Quách Thị Lan (trái), Nguyễn Thị Huyền (giữa) và Nguyễn Thị Hằng chuẩn bị cho phần thi chung kết 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ vào chiều 14/5/2022.
Quách Công Lịch (giữa) tập nhẹ nhàng để chuẩn bị cho các nội dung thi chạy 400m của mình.
Trần Nhật Hoàng (phải) cùng tập với đàn chị Quách Thị Lan. Hoàng tham gia rước cờ SEA Games còn Lan châm đuốc trong Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đêm 12/5/2022.
Phạm Thị Huệ (áo xanh nhạt phải) tập cùng Phạm Thị Thu Trang (giữa) và Phạm Thị Hồng Lệ (trái). Năm nay, Huệ sẽ không bảo vệ tấm HCV chạy 10.000m nữ, mà để Lệ nhận nhiệm vụ, còn mình đổi vai với đàn em quê Bình Định sang nội dung marathon.
Phạm Thị Thu Trang miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho nội dung đi bộ nữ 20km vào 19/5/2022. Cô hiện là đương kim vô địch khi bất ngờ giành HCV SEA Games 30 ở Philippines năm 2019.
Trần Văn Đảng (trái) được kỳ vọng lớn ở các nội dung chạy 800m và 1500m nam. Anh chàng đội Hà Nội tập cùng HLV Nguyễn Chí Đông, người từng giành HCB marathon nam trên chính sân vận động này ở SEA Games 22 năm 2003. HLV Nguyễn Chí Đông vẫn giữ kỷ lục quốc gia marathon nam 2:21:51.
Nguyễn Văn Lai (trái) cùng đồng đội Lê Văn Thao tập nhẹ. Anh đang nỗ lực lấy lại vị thế trên đường chạy 5000m, 10.000m nam sau khi bị VĐV Thái Lan nhập tịch vượt qua ở SEA Games 30. Đây rất có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của "lão tướng điền kinh" này. 
Phạm Thị Hồng Lệ tập trung cao độ trước thềm SEA Games 31. Cô được giao nhiệm vụ giành HCV chạy 10.000m nữ, nội dung Lệ đang nắm giữ kỷ lục quốc gia 34 phút 01 giây 59 (34:01.59), lập tại giải quốc gia 2021.
Hà Thị Thu là thành viên của đội chạy tiếp sức 4x100m nữ. Cô là đồng đội thân thiết của Lê Tú Chinh ở đội TP.HCM. Năm nay, Chinh không dự SEA Games 31 vì mới phẫu thuật chấn thương gối.
Lê Thị Mộng Tuyền (trái) là một trong những nữ VĐV điền kinh lớn tuổi nhất hiện nay. Rất có thể đây cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của cô gái 32 tuổi này.
Huỳnh Thị Mỹ Tiên là niềm hy vọng "vàng" của điền kinh Việt Nam ở nội dung chạy 100m rào. Cô được coi là người kế thừa xứng đáng của đàn chị Trần Thị Yến Hoa, nhà vô địch SEA Games 2017, người đã tạm nghỉ thi đấu sau SEA Games 30, và mới trở lại tập luyện gần đây.
Đinh Thị Bích (thứ hai phải sang trái) chuẩn bị cho việc bảo vệ tấm HCV chạy 800m nữ của mình.
Đỗ Quốc Luật (phải, hàng trước) cùng đàn em Lê Tiến Long (trái) chuẩn bị cho phần thi chạy 3000m chướng ngại vật nam, nội dung mà Luật đang là đương kim vô địch.
Nhà vô địch nhảy xa ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo (phải) trở lại SEA Games 31 sau khi vắng mặt ở Philippines cuối năm 2019 vì có bầu. Cô được giao nhiệm vụ rước cờ SEA Games trong lễ khai mạc đêm 12/5/2022. Thảo và các đồng đội sẽ chính thức bươcs vào thi đấu môn điền kinh từ 14-19/5/2022 với mục tiêu dành cho cả đội là giành 15-17 HCV để xếp nhất toàn đàon 3 kỳ SEA Games liên tiếp.
Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội