Ứng cử viên chủ tịch Real Madrid cam kết sẽ chiêu mộ Haaland và Rodri!
Canh bạc trị giá hơn 12 triệu euro
Trong buổi trò chuyện trên truyền hình, ông Enrique Riquelme thẳng thắn thừa nhận bản thân không có được bề dày lịch sử và uy tín lớn như đối thủ Florentino Perez. Chính vì vậy, để tạo dựng niềm tin tuyệt đối với cộng đồng người hâm mộ, ông quyết định dùng chính tài sản cá nhân để bảo đảm cho các lời hứa tranh cử của mình.
Nhà tài phiệt này khẳng định Erling Haaland có điều khoản giải phóng hợp đồng và chân sút người Na Uy luôn muốn khoác áo Real Madrid. Bên cạnh tiền đạo này, tiền vệ kiến thiết lối chơi Rodri cũng là mục tiêu tối thượng mà ông đã nhắm tới từ trước.
Theo tính toán dựa trên cơ cấu thành viên hiện tại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nếu Riquelme đắc cử nhưng không thể hoàn thành hai thương vụ trên, số tiền ông phải bỏ ra để bồi thường phí hội viên hàng năm lên tới khoảng 12,3 triệu euro.
Cụ thể, số tiền này sẽ được phân bổ để chi trả cho từng nhóm hội viên: Từ hơn 66.000 hội viên người lớn với mức phí đầy đủ là 173,79 euro một năm, cho đến các mức phí ưu đãi dành cho hội viên cao tuổi và hội viên thiếu niên. Đây được xem là một mức phạt khổng lồ chưa từng có trong lịch sử bóng đá hiện đại, thể hiện quyết tâm chơi một canh bạc tất tay của vị ứng cử viên trẻ tuổi này.
Tái hiện chiến thuật kinh điển của Florentino Perez
Lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến một nước đi tương tự vào năm 2000. Khi đó, chính Florentino Perez lúc bấy giờ còn là một ứng cử viên ít tên tuổi, đã hứa sẽ mang Luís Figo từ kình địch Barcelona về Madrid, nếu không ông sẽ tài trợ toàn bộ thẻ hội viên mùa giải năm đó. Lời hứa điên rồ ấy đã giúp Perez chiến thắng vang dội. Sau 26 năm, Riquelme đang áp dụng lại chính công thức kinh điển này, nhưng nâng tầm quy mô lên gấp đôi với hai siêu sao đương đại của bóng đá thế giới.
Dù ngay sau bài phát biểu của Riquelme, phía người đại diện và gia đình của Haaland đã lên tiếng phủ nhận về một thỏa thuận chính thức, nhưng cơ hội để thương vụ này xảy ra không phải là không có cơ sở.
Người đại diện hiện tại của tiền đạo người Na Uy luôn thiết lập các điều khoản hợp đồng cho phép cầu thủ có toàn quyền tự quyết định tương lai của mình sau một khoảng thời gian nhất định tại câu lạc bộ chủ quản. Số tiền giải phóng hợp đồng của tiền đạo này tại nước Anh cũng được cho là sẽ giảm dần theo thời gian, mở ra cơ hội lớn cho bất kỳ đội bóng nào có tham vọng và tiềm lực tài chính.
Một dự án thể thao toàn diện cho các hội viên
Không dừng lại ở những bản hợp đồng bom tấn trên thị trường chuyển nhượng, Enrique Riquelme còn phác thảo một dự án cải tổ toàn diện cho Real Madrid nếu giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Ông hứa hẹn sẽ đưa hai huyền thoại danh tiếng là Raul Gonzalez về làm Giám đốc thể thao và Fernando Hierro tiếp quản hệ thống đào tạo trẻ của câu lạc bộ.
Về mặt vận hành, vị doanh nhân này cam kết sẽ trả lại quyền làm chủ tuyệt đối của đội bóng cho các hội viên, ngăn chặn hoàn toàn mọi ý đồ tư nhân hóa và xây dựng riêng một khu phức hợp mang tên "Thành phố Hội viên" tại Valdebebas.
Đặc biệt, ông còn đưa ra đề xuất giảm ngay 50% mức phí hội viên thường niên cho đến khi đội bóng giành lại được chức vô địch châu Âu. Tất cả những lời hứa hẹn đầy sức nặng này đang biến cuộc bầu cử sắp tới thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của làng túc cầu, nơi các hội viên sẽ phải lựa chọn giữa một mô hình phát triển bền vững, giàu vinh quang của hiện tại hay một cuộc cách mạng đầy táo bạo và rủi ro cho tương lai.
