Tin bóng đá Việt Nam 2/4: Giá trị của ĐT Việt Nam thấp hơn Thái Lan đến… 5 lần

thứ hai 1-4-2019 16:04:00 +07:00 0 bình luận
Giá trị của ĐT Việt Nam thấp hơn Thái Lan đến… 5 lần là tin chính trong cụm tin bóng đá Việt Nam ngày 2/4.

Giá trị của ĐT Việt Nam kém xa Thái Lan

Mới đây, trang thống kê giá trị chuyển nhượng uy tín hàng đầu thế giới TransferMarkt đã cập nhật đầy đủ giá trị chuyển nhượng của 23 cầu thủ ĐT Việt Nam tham dự Asian Cup 2019. 

Theo đó, Văn Lâm (300.000 euro), Xuân Trường (200.000 euro), Quang Hải và Văn Hậu (150.000 euro) và Trọng Hoàng (200.000 euro) là những cái tên có giá trị cao của đội tuyển. Ngọc Hải và Duy Mạnh (75.000 euro), Hồng Duy, Tiến Dũng, Văn Đức, Huy Hùng, Văn Toàn (50.000 euro) và những cái tên còn lại đều được định giá 25.000 euro. Tổng giá trị của ĐT Việt Nam ước tính là 1,73 triệu euro.

Giá trị của ĐT Việt Nam được định giá bởi trang transfermarkt


Giá trị này chỉ bằng 1/5 của Thái Lan khi đội bóng xứ Chùa Vàng có tổng giá trị là 7,7 triệu euro. Đáng chú ý, Chanathip Songkrasin (1,5 triệu), Theerathon Bunmathan (800.000 euro), Thitipan Puangchan (600.000 euro), Tristian Do (400.000 euro) có giá trị cao hơn hẳn so với cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là mức giá tham khảo.

Thầy Công Phượng muốn trở lại dẫn dắt HAGL

“Biết là rất khó để xảy ra, nhưng tôi vẫn mong một ngày được trở lại dẫn dắt HAGL tại V.League. Tôi nghĩ bản thân mình đang rất ổn để có thể làm việc trong môi trường áp lực cao và mang về những thành quả như mong đợi”, HLV Guillaume Graechen thổ lộ sau khi cùng U19 Việt Nam vô địch U19 Quốc tế 2019.

Nhà cầm quân người Pháp từng dẫn dắt lứa Công Phượng tham dự V.League 2015 nhưng không thành công và phải nhường lại chiếc ghế cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Thời điểm này, HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Dương Minh Ninh đang thi đấu bết bát khi thua hai trận liên tiếp vừa qua. Mới đây, đội bóng phố Núi có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Đắk Lắk tại vòng 1 Cúp Quốc gia.

HLV của Incheon khen Công Phượng

Ở vòng đấu thứ 4 K.League 1 2019, Incheon United của Công Phượng đã thất bại 1-3 trước Suwon Bluewings. Ở trận đấu này, tiền đạo xứ Nghệ vào sân 30 phút cuối và để lại dấu ấn nhất định.

Công Phượng đang dần tạo dấu ấn ở Incheon United.

Sau trận đấu, HLV Jorn Andersen đã có những đánh giá khá tích cực về màn trình diễn của cậu học trò đến từ Việt Nam. Ông nói: “Thời điểm đó, chúng tôi đang bị dẫn trước với tỷ số 2-1 và tôi muốn đội nhà chơi với 2 tiền đạo nên đã tung cậu ấy vào sân. Trong khoảng thời gian đầu tiên, cậu ấy đã chơi rất năng động. Các cầu thủ Suwon đã kèm Công Phượng rất chặt nhưng dù sao, cậu ấy làm hết sức rồi”.

Xuân Trường “thua” thần đồng 16 tuổi của Buriram

Khi tỉ số đang là 3-0 nghiêng về Buriram United trong trận đấu với Samut Prakan ở vòng 5 Thai.League 2019, HLV Bozidar Bandovic đã quyết định tung thần đồng Suphanat Mueanta vào sân. Đáng nói, cầu thủ người Thái mới chỉ 16 tuổi. Trong khi đó Lương Xuân Trường vẫn tiếp tục phải ngồi ghế dự bị.

Ở mùa giải này, Suphanat Mueanta thậm chí được ra sân tại AFC Champions League khi Buriram tiếp Jeonbuk Hyundai Motors trên sân nhà ở lượt trận thứ 2. Đây là trận đấu mà tiền vệ tuyển Việt Nam - Lương Xuân Trường cũng phải ngồi trên ghế dự bị.
 

Vân Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội