Bê bối giả mạo chấn thương để "ăn tiền" của Terry Rozier bị NBA và FBI bóc trần
Các công tố viên liên bang đã cáo buộc Terry Rozier nhận hối lộ để cố tình làm giảm hiệu suất thi đấu của mình và tự ý rời sân bằng một chấn thương chân giả trong trận đấu của Charlotte Hornets vào năm 2023.
Theo bản cáo trạng được đệ trình bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khu vực Quận Đông New York vào cuối tuần qua, cựu ngôi sao NBA bị cáo buộc đã làm việc với một nhóm cá cược, qua đó thông báo cho đồng phạm Deniro Laster rằng anh sẽ ngồi ngoài trong trận đấu của Charlotte Hornets gặp New Orleans Pelicans vào ngày 24 tháng 3 năm 2023 vì lý do chấn thương vùng cổ chân.
Rozier có ý định sử dụng một chấn thương chân mà anh từng gặp phải vào cuối mùa giải 2022-23 như một lời biện minh cho việc rút lui khỏi trận đấu để đổi lấy khoản hối lộ 100.000 USD.
Từ bản cáo trạng, Laster đã chuyển thông tin này cho một số tay cá cược, những người sau đó đã đặt số tiền cược trị giá hơn 258.700 USD vào cửa dưới (under) cho các thông số thống kê cá nhân của Rozier. Bê bối này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa của nạn cá cược trái phép đối với tính minh bạch tài chính của toàn bộ giải đấu NBA.
Rozier đã thi đấu hơn chín phút một chút trước khi rời trận đấu. Anh ghi nhận 5 điểm, 4 rebounds và 2 kiến tạo, những con số cho phép hầu hết các khoản cược này giành chiến thắng. Cuối cùng, hậu vệ kỳ cựu này đã đồng ý giảm mức hối lộ bị cáo buộc xuống còn 70.000 USD sau khi con số 4 rebounds của anh khiến một số tay cá cược bị thua cược.
Kẻ chủ mưu Marves Fairley phải đối mặt với hai cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra cờ bạc NBA và khai báo rằng anh ta đã trả tiền cho một cầu thủ NBA để cố tình hạn chế hiệu suất thi đấu. Các công tố viên sau cuộc điều tra kết hợp cùng NBA đã xác định cầu thủ đó chính là Terry Rozier.
Jim Trusty, luật sư đại diện cho Rozier, lập tức phủ nhận các tuyên bố và khẳng định sự trong sạch của thân chủ. “Có một số người đàn ông đang trong tình cảnh tuyệt vọng trong vụ án này với hồ sơ tội phạm tồi tệ và hàng tấn sự thật bị phơi bày, và họ biết phải nói gì để làm hài lòng các công tố viên này,” Trusty chia sẻ thông qua Mike Vorkunov của tờ The Athletic.
Sau lần bắt giữ ban đầu bởi FBI vào tháng 10 năm trước, Rozier đã xuất hiện tại tòa án liên bang và chính thức không nhận tội đối với các cáo buộc ban đầu về tội âm mưu phạm tội lừa đảo và âm mưu rửa tiền.
Trước scandal này, CLB chủ quản của Rozier là Miami Heat đã gạch tên anh khỏi danh sách cầu thủ và "cho nghỉ không lương" trong thời gian bị bắt để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được FBI điều tra mở rộng và vẫn chưa đi đến hồi kết.
