BTC giải chạy có 21 VĐV chết tại Trung Quốc chi hơn 3 tỷ tiền đền bù

thứ năm 27-5-2021 21:03:10 +07:00 0 bình luận
Hơn một nửa gia đình nạn nhân của thảm họa chạy địa hình làm chết 21 người tại Trung Quốc đã nhận hơn 150.000 USD, gần 3,5 tỷ đồng tiền đền bù, trong khi số còn lại vẫn phản đối…

Sự kiện chạy siêu địa hình 100km tại Cam Túc (Trung Quốc ) hôm 22/5/2021 đã khiến làng thể thao nước này rúng động. 21 VĐV chết trong giải chạy này, trong đó có những VĐV chuyên nghiệp từng chiến thắng ở nhiều cuộc đua còn khó hơn như: chân chạy siêu việt dã vô địch Trung Quốc Liang Jing (31 tuổi) hay nhà vô địch quốc gia và từng dự Paralympic Huang Ganjun…

Trong số 172 người tham gia giải, có 151 người an toàn, trong số này có nhiều người quyết định dừng lại, tìm được điểm hỗ trợ, có người được người dân cứu sống (trường hợp 6 VĐV được một người chăn dê cho trú nhờ ở hang trên núi)…

Liang Jing (phải) cùng vợ và con gái sau khi chiến thắng tại một giải chạy, trước khi thiệt mạng tại Cam Túc hôm 22/5/2021 - Ảnh: Vibram Hong Kong

Vừa qua, 161 thành viên trong các gia đình những nạn nhân của giải chạy này đã tới Cam Túc để làm việc với BTC. Theo China News Weekly, hơn một nửa số gia đình đã đồng ý nhận tiền đền bù với khoảng 150.000 USD (khoảng gần 3,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, những gia đình còn lại vẫn phản đối khoản tiền bồi thường và yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của những VĐV, thay vì “đổ lỗi cho thiên nhiên”.

Đội cứu hộ tìm kiếm những nạn nhân của cuộc thi chạy 100km ở Cam Túc, Trung Quốc - Ảnh: CNW

Theo dư luận trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua thì nhiều người phản đối sự thiếu chuyên nghiệp của BTC trong việc thông báo, điều chỉnh hay thậm chí can thiệp đến cuộc đua một cách quá muộn. Một số nguồn tin cho rằng lực lượng cứu hộ đã phản ứng chậm, khiến nhiều VĐV không được cứu kịp thời. Có nguồn tin cho rằng có đến 3 trong số 4 người được tìm thấy trong một cái hang đã chết trước khi lực lượng cứu hộ đến.

Các cuộc điều tra về giải chạy này vẫn đang được tiến hành. Bên cạnh đó, hàng chục giải chạy, sự kiện thể thao tại Trung Quốc trong thời gian tới đã bị hủy bỏ sau thảm họa ở Cam Túc. Những cuộc thi chạy địa hình đường dài không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới sẽ phải có nhiều thay đổi để đảm bảo an toàn ở những lần tổ chức tiếp theo.

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội