Khi nữ quyền lên ngôi tại các giải chạy bộ

thứ bảy 4-1-2020 3:45:00 +07:00 0 bình luận
Ngày càng có nhiều nữ vận động viên hơn tại các Giải chạy bộ trên khắp thế giới. Đây là minh chứng cho xu hướng phát triển thể thao mạnh mẽ ở nữ giới, phá vỡ định kiến Thể thao chỉ dành cho nam giới như trước đây. Phong trào chạy bộ tại Việt Nam cũng đang nở rộ với sự tham gia đông đảo của phái đẹp.

Lần đầu tiên trong lịch sử, số lượng nữ vận động viên chạy bộ trên thế giới chiếm ưu thế hơn so với nam giới

Theo báo cáo được thực hiện bởi Công ty nghiên cứu Đan Mạch Run Repeat và Hiệp hội Liên đoàn điền kinh Thế giới dựa trên 1.081.095 người chạy bộ từ 131 cuộc đua, số lượng các vận động viên nữ tham gia ở các giải chạy đã tăng mạnh từ 20% (1986) lên đến hơn 50% (2018).

Đặc biệt, ở cự ly 5km, nữ giới chiếm hơn 60% trong tổng số vận động viên chạy bộ. Đối với cự ly Marathon 42,195km, tỷ lệ trung bình của các VĐV nữ trên thế giới cũng chiếm hơn 1/3, tăng 33,35% so với năm 2018.

Chạy bộ - Biểu tượng của nữ quyền từ thế giới đến Việt Nam.

Câu chuyện của Kathrine Switzer, người phụ nữ đầu tiên chạy Boston Marathon (Mỹ) chính là minh chứng rõ nét nhất. Năm 1967, cách đây hơn 50 năm, Kathrine Switzer đã bị những người đàn ông thuộc Ban tổ chức và các vận động viên nam xung quanh xô đẩy, lôi kéo ra khỏi đường chạy. Nhưng với sự giúp sức từ người chồng của mình, cô đã tiếp tục và hoàn tất chặng đua Marathon đầu tiên của mình.

Hình ảnh Kathrine Switzer chính là nguồn cảm hứng và năng lượng lớn nhất dành cho những người phụ nữ để bắt đầu đến với bộ môn này. Để rồi 50 năm sau, đã có hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới chinh phục mọi đường đua marathon ở khắp các châu lục. Chạy bộ đã dần trở thành một biểu tượng của nữ quyền và những người phụ nữ trên đường chạy chính là những chiến binh đáng tự hào.

Phụ nữ đến với chạy bộ ngày càng đông và khẳng định tài năng tại các giải chạy lớn

Tại Việt Nam, ngày càng có nhiều VĐV nữ không những tham gia các giải chạy bộ mà còn gặt hái những thành tích cao đáng nể, nổi bật trong số đó phải kể đến Phạm Thị Hồng Lệ - người vừa để lại hình ảnh đầy xúc động ở SEA Games 30 vừa qua với tấm Huy chương Đồng vô cùng quý giá ở cự ly Marathon 42,195km.

Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều phụ nữ Việt Nam vươn ra các Giải Marathon lớn trên thế giới như Boston marathon, hay Giải chạy North Pole Marathon khắc nghiệt ở Bắc Cực. Đây chính là tuyên ngôn mạnh mẽ nhất của phái đẹp, khẳng định vị thế của nữ quyền trong làng chạy bộ.

Phạm Thị Hồng Lệ sẽ tiếp tục tham dự HCMC Marathon 2020 tài trợ chính bởi Taiwan Excellence ở cự ly 42,195km

Với số lượng giải chạy gia tăng đáng kể tại Việt Nam trong những năm gần đây, số lượng người chạy bộ cũng tăng lên theo cấp số nhân, đặc biệt là ở các VĐV nữ. Lấy ví dụ tại Giải HCMC Marathon, chỉ trong vòng 3 năm từ 2017 đến 2020, số lượng VĐV nữ tham dự đã tăng hơn 50%.

Tại lần tổ chức thứ 7 này sẽ diễn ra vào ngày 4-5/1 tới đây, Giải HCMC Marathon 2020 tài trợ chính bởi Taiwan Excellence sẽ thu hút rất nhiều đối tượng nữ tham dự, đặc biệt có sự góp mặt của các nữ VĐV đạt thành tích cao tại kỳ SEA Games 30 vừa qua như VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, VĐV Lê Tú Chinh - HCV Điền kinh nội dung 100m nữ; VĐV Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Trần Thị Yến Hoa - HCĐ Điền kinh nội dung tiếp sức nữ (4x100m), …

Đây là minh chứng cho xu hướng phát triển thể thao mạnh mẽ ở nữ giới tại Việt Nam, phá vỡ định kiến Thể thao chỉ dành cho nam giới như trước đây.

Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh bày tỏ sự hào hứng trước Giải HCMC Marathon sắp tới với chia sẻ dí dỏm trên Facebook: “Có ai chạy 5km hôm tới không, kéo em với”

Là phụ nữ, hãy chạy bộ!

Phụ nữ Việt Nam với rất nhiều vai trò trong xã hội: làm mẹ, làm chị, làm con, làm vợ hay làm một người bạn. Vô hình chung chúng ta dần quên đi việc chăm sóc cả cơ thể và tinh thần của bản thân khi phải tất bật với cuộc sống hàng ngày.

Vậy nên hãy dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, tìm ra một môn thể thao luyện tập sau giờ làm để cảm thấy bản thân khỏe hơn, thân hình vừa vặn hơn và cảm nhận niềm vui mỗi ngày. Hãy thử chạy bộ, nếu yêu thích nó hãy biến đó trở thành tuyên ngôn, thành phong cách sống của chính mình.

Hướng tới phong cách sống tích cực và mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người, Taiwan Excellence lần thứ 6 trở lại cùng Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2020 trong vai trò Nhà Tài Trợ Chính.

Taiwan Excellence là giải thưởng danh giá được lập ra từ năm 1992, ghi nhận và tôn vinh các thương hiệu sản phẩm sáng tạo đột phá và mang lại nhiều giá trị cho người tiêu dùng toàn cầu. Đến với Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2020, Taiwan Excellence tiếp tục mang tới Không gian Trải nghiệm Cuộc sống Tuyệt vời cùng Taiwan Excellence, với sự góp mặt của các sản phẩm đến từ 25 thương hiệu hàng đầu hứa hẹn những trải nghiệm sống động về cuộc sống tiện nghi và thông minh của tương lai.

Nhà tài trợ chính của HCMC Marathon - Taiwan Excellence cũng đồng thời là đơn vị tài trợ và đối tác cho nhiều giải marathon lớn khác như Berlin Marathon, Kuala Lumpur Marathon, Davao International Marathon.

Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2020 tài trợ chính bởi Taiwan Excellence sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/1/2020 tại khu vực Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Để cập nhật thêm thông tin về Giải, bạn có thể truy cập www.hcmcmarathon.com hoặc www.facebook.com/hcmcmarathon

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội