Bản tin SEA Games 29 mới nhất ngày 14/8: U22 Thái Lan chọn xong đội hình gặp Indonesia

thứ hai 14-8-2017 0:19:11 +07:00 0 bình luận
Webthethao xin gửi đến quý độc giả những chuyển động mới nhất tại SEA Games 29, đặc biệt của Đoàn Thể thao Việt Nam tập luyện và thi đấu tại Malaysia.

Webthethao xin gửi đến quý độc giả những chuyển động mới nhất tại SEA Games 29, đặc biệt của Đoàn Thể thao Việt Nam tập luyện và thi đấu tại Malaysia.

Ấn F5 để cập nhật...

U22 Malaysia thắng nhọc nhằn trước Brunei. Dù được chơi trên sân nhà, U22 Malaysia phải rất vất vả mới vượt qua thử thách mang tên U22 Brunei. Đáng chú ý, Rasid là cầu thủ ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của đội chủ nhà với 1 pha lập công và 1 đường kiến tạo. Với kết quả này, U22 Malaysia xếp thứ 2 tại bảng A, sau U22 Myanmar, đội bóng có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Singapore.

"Tiểu Ronaldo" lập công, Myanmar thắng dễ Singapore. Tại trận đấu mở màn cho bộ môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Myanmar dễ dàng vượt qua U22 Singapore nhờ sự tỏa sáng của Aung Thu. 3 điểm có được giúp U22 Myanmar tạm thời đứng đầu bảng A, ít nhất là cho đến khi trận đấu giữa Brunei và Malaysia kết thúc.

Malaysia thắng đậm Thái Lan ở môn bóng lưới. Tại vòng loại môn bóng lưới, các nữ tuyển thủ Malaysia đã có chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan với tỷ số 73-30.


Đội bóng lưới nữ Malaysia "hủy diệt" Thái Lan với tỷ số cách biệt.

 >>> "Mỏ Vàng" của Malaysia tại SEA Games bắt đầu khởi tranh vào hôm nay

HLV U22 Thái Lan đã chọn ra 11 cầu thủ đá chính trong trận gặp Indonesia. Theo thông tin từ trang FourFourTwo, HLV Srimakha đã chọn ra được đội hình xuất phát trong trận khai màn với U22 Indonesia vào ngày mai (15/8). Duy nhất trường hợp của Chenrop Samphaodi cần phải xem xét thêm về mức độ chấn thương. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia này cũng bày tỏ sự hài lòng về chất lượng mặt sân tại Malaysia.


HLV U22 Thái Lan đã chọn ra 11 cầu thủ đá chính trong trận gặp Indonesia. Ảnh: FFT.

>>> U22 Thái Lan điều chỉnh giáo án vì thiếu quân trước thềm SEA Games 29

Link trực tiếp: U22 Singapore - U22 Myanmar | Bảng A | SEA Games 29

>>> Fox Sports dự đoán U22 Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games 29

Hàng nghìn CĐV Indonesia đến "tiếp lửa" tại SEA Games 29. Với khẩu hiệu "One Soul, One Nation" (Một tâm hồn, một đất nước), các CĐV Indonesia đang lên kế hoạch cổ vũ cho đội bóng bóng của HLV Luis Milla tại SEA Games 29. 

"Sẽ chỉ có một số lượng nhỏ CĐV di chuyển từ Jakarta bởi lẽ người Indonesia sống rất đông tại Malaysia", một CĐV có tên Harie cho biết. Ngoài lá cờ có diện tích 20x30m, NHM Indonesia còn chuẩn bị những tiết mục nhảy múa đặc sắc nhằm thúc đẩy tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ. 

Bóng rổ Singapore tham vọng "gặt Vàng" ở SEA Games 29. Giới chuyên môn trong nước nhận định mục tiêu của bóng rổ Singapore là tấm huy chương vàng nhưng có lẽ vị trí Á quân thực tế hơn. 

Ng Hanbin của Singapore Slingers thừa nhận: "Chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ với mục tiêu đạt một kết quả tốt hơn ở kỳ SEA Games. Tôi cũng nghĩ là huy chương bạc trong tầm tay nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội lấy huy chương vàng".


Mitchell Folkoff là một trong những niềm hy vọng đổi màu huy chương của Singapore. Ảnh: ABL.

>>> Điền kinh Singapore đặt chỉ tiêu 3 HCV tại SEA Games 29

ĐT bơi lội Campuchia nhận "doping tiền thưởng". Tờ Cam Sports cho biết, Chủ tịch Liên đoàn bơi lội Campuchia đã quyết định thưởng cho mỗi thành viên trong đội 200 USD làm động lực trước khi tranh tài tại SEA Games 29.  ĐT bơi lội Campuchia tới Malaysia lần này gồm 7 kình ngư và 2 HLV.

>>> 1001 kiểu "doping tiền thưởng" tại SEA Games 29

Nhà vô địch SEA Games tin Thái Lan thắng Indonesia. Thủ môn Kawin Thamsatchanan, người từng cùng U23 Thái Lan lên ngôi tại SEA Games 2013 cho biết: "Những cầu thủ trẻ của Thái Lan đều cho thấy chất lượng và sự chuyên nghiệp của mình. Tôi tin rằng, không chỉ trong trận đấu hôm nay, U22 Thái Lan sẽ khẳng định được bản lĩnh để giành chiếc HCV về cho đất nước."


Cựu thủ môn U23 Thái Lan, Kawin Thamsatchanan. Ảnh: Mthai

>>> Trận đấu giữa U22 Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày mai (15/8).

ĐT khúc côn cầu Malaysia gặp khó khăn về việc thích nghi với sân đấu. Phát biểu trên trang The Star, HLV Stephen Huizen cho biết, các cầu thủ của ông đang gặp một số vấn đề trong việc làm quen với sân cỏ nhân tạo tại Bukit Jalil. 

"Có sự trơn trượt không hề nhỏ ở sân đấu tại Bukit Jalil, đặc biệt trong khu vực cấm địa và các cầu thủ đang dần làm quen với điều đó", ông Stephen cho biết.

>>> SEA Games 29: Muốn ăn đồ riêng, Việt Nam phải xin phép chủ nhà Malaysia

"Mỏ Vàng" của Malaysia tại SEA Games bắt đầu khởi tranh vào hôm nay. Với tư cách là nhà vô địch châu Á 2016, ĐT bóng lưới Malaysia sẽ bắt đầu hành trình tại SEA Games 29 bằng cuộc đối đầu với Thái Lan, trong khi đó, Brunei sẽ phải giải quyết "bài toán" mang tên Singapore ở trận đầu còn lại trong ngày hôm nay.


Các tuyển thủ bóng ném Malaysia ra quân vào hôm nay. Ảnh: NST.

 >>> Truyền thông Thái Lan: SEA Games đang mất dần giá trị vì căn bệnh thành tích?

Joseph Schooling không sang Malaysia cùng các đồng đội tại ĐT bơi Singapore. Điều này đã mang lại nỗi thất vọng lớn cho giới truyền thông Malaysia. Hiện nay, kình ngư số 1 Đông Nam Á đang bị cộng đồng mạng Malaysia chỉ trích gay gắt vì tuyên bố ngạo mạn "sẽ dạy cho nước chủ nhà đăng cai SEA Games 29 một bài học"

Các nội dung bơi lội tại SEA Games 29 sẽ diễn ra từ 21/8 đến 26/8 tại Trung tâm thể thao dưới nước tại Bukit Jalil.


Kình ngư Joseph Schooling chưa có mặt tại Malaysia để chuẩn bị cho SEA Games 29. Ảnh: Straits Times.

Điền kinh Singapore đặt chỉ tiêu 3 HCV tại SEA Games 29. Theo Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Singapore, Ho Mun Cheong, niềm hy vọng Vàng sẽ được đặt lên vai của 3 VĐV, gồm Soh Rui Yong (marathon nam), Veronica Shanti Pereira (200m nữ) và Zhang Guirong (ném tạ nữ).

HLV U22 Singapore thừa nhận đội bóng của mình kém hơn Malaysia và Myanmar. Theo trang New Paper, ông Richard Tardy thừa nhận rằng, các cầu thủ U22 Singapore cần phải nghiêm túc ý thức được sức mạnh của mình so với các đối thủ cùng bảng.

"Thực lòng mà nói, U22 Singapore kém hơn so với Malaysia và Myanmar", ông Tardy chia sẻ. "Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi hy vọng các học trò sẽ có điểm khi phải đối đầu với hai đội bóng trên."


HLV Richard Tardy thừa nhận U22 Singapore yếu thế hơn các đối thủ khác tại bảng A. Ảnh: ESPN FC.

>>> SEA Games 29: HLV Singapore đánh giá U22 Việt Nam thấp hơn... Lào

Nguyễn Trần Duy Nhất ép cân thành công để dự SEA Games 29Theo Duy Nhất chia sẻ, anh đã ép từ 60 kg xuống còn 57 kg. Đây là điều bắt buộc khi vì môn Muay ở SEA Games 29 không có hạng cân 60 kg nên "độc cô cầu bại" buộc giảm cân để được tranh tài.Sau hơn một tháng ép cân, Nguyễn Trần Duy Nhất đã giảm từ 60 kg xuống còn 57 kg để đủ chuẩn dự SEA Games 29 theo quy định của Ban tổ chức.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội