Alix Truong: “Bảng xếp hạng pickleball có thể bị ‘thổi phồng’ vì khác biệt trình độ giữa các khu vực”
Chia sẻ trên podcast Kitchen Pickleball, nhà vô địch PPA Tour Asia cho biết sự khác biệt về chất lượng thi đấu giữa các khu vực là rất rõ rệt, đến mức có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cách đánh giá trình độ vận động viên.
“Một tay vợt trình độ 5.0 ở Washington DC thực chất chỉ tương đương khoảng 4.0 đến 4.5 ở Utah,” Truong nhận định.
Theo cô, sự khác biệt này bắt đầu lộ rõ khi cô thi đấu ở nhiều bang khác nhau. Tại một giải đấu ở Utah, Truong cho biết cô bắt đầu nghi ngờ về tính chính xác của hệ thống xếp hạng DUPR.
“Đó là lúc tôi nhận ra bảng xếp hạng DUPR ở một số khu vực có thể bị ‘thổi phồng’,” cô chia sẻ.
Dù đăng ký thi đấu ở nội dung 5.0 và giành chiến thắng, Truong thừa nhận mức độ cạnh tranh tại Utah cao hơn đáng kể so với kỳ vọng:
“Chúng tôi vẫn thắng, nhưng đó là một hành trình rất vất vả. Các tay vợt ở đó chơi rất tốt và có nhiều cơ hội phát triển hơn so với DC.”
Không dừng lại ở đó, tay vợt này cho biết trình độ còn tăng cao hơn khi cô thi đấu tại Florida – một trong những “thủ phủ pickleball” của Mỹ.
“Khi tôi tham dự US Open, tôi nhận ra Florida còn có trình độ cao hơn Utah,” cô nói thêm.
Những quan sát của Truong phần nào lý giải vì sao Mỹ vẫn duy trì vị thế thống trị trên bản đồ pickleball thế giới, với hàng loạt tên tuổi như Ben Johns, Anna Leigh Waters hay Anna Bright. Hệ thống giải đấu dày đặc, cơ sở hạ tầng phát triển và chiều sâu lực lượng chính là nền tảng tạo nên sự khác biệt này.
Tuy nhiên, phát biểu của Alix Truong cũng đồng thời mở ra một vấn đề lớn: việc so sánh trình độ giữa các khu vực – thậm chí ngay trong cùng một quốc gia – vẫn còn nhiều khoảng trống, và bảng xếp hạng có thể chưa phản ánh đầy đủ thực lực thực tế của các tay vợt.
