Anna Leigh Waters: “Tôi thực sự bị cuốn hút bởi Việt Nam"
Trong bối cảnh pickleball châu Á đang phát triển mạnh mẽ, sự xuất hiện của Anna Leigh Waters tại Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng trở thành tâm điểm với những chia sẻ cởi mở về hành trình và trải nghiệm tại Việt Nam.
Khi được hỏi vì sao chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo, Waters cho biết:
“Thật ra đây là chặng đấu đầu tiên của hệ thống châu Á trong năm nay. Cả hai người đồng đội của tôi là Anna và Ben đều sẽ tham dự, nên tôi cũng có cảm giác ‘sợ bị bỏ lỡ’. Tôi chưa từng đến châu Á trước đây, và họ đã kể rất nhiều điều tuyệt vời về việc thi đấu tại đây. Vì vậy tôi quyết định chọn ngay điểm dừng đầu tiên của tour năm nay.”
Chia sẻ về ấn tượng ban đầu, tay vợt người Mỹ tỏ ra hào hứng:
“Cho đến lúc này, Việt Nam thật sự rất tuyệt vời. Tôi thấy rất nhiều sân pickleball ở khắp nơi. Gần như nhìn đâu tôi cũng thấy có sân và luôn có người đang chơi. Điều đó khiến tôi cảm thấy có sự kết nối đặc biệt với Việt Nam, chỉ riêng từ pickleball thôi.”
Đối với Anna Bright, Việt Nam còn mang đến những trải nghiệm văn hóa mới lạ, đặc biệt là việc di chuyển bằng xe máy:
“Tôi không chắc mọi người có dám thử không, nhưng tôi là người khá ‘tự do’ trong chuyện này và tôi rất thích đi xe máy. Thật sự rất vui, rất ‘đã’. Tôi trải qua đủ mọi cảm xúc, và điều đó khiến tôi cực kỳ ấn tượng. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ dám tự lái xe máy, đặc biệt là ở Mỹ. Nhưng ở đây, tôi còn đang cố thuyết phục ai đó dạy mình nữa. Sau khi đi xe máy, tôi thực sự cảm thấy mình rất ‘Việt Nam’.”
Ở góc độ chuyên môn, Waters lý giải về yếu tố giúp cô duy trì vị trí số 1 thế giới:
“Tôi đã chơi pickleball trong một thời gian rất dài. Tôi là mẫu VĐV chơi tấn công, tập luyện rất chăm chỉ và luôn quyết tâm trên sân. Ngoài ra, tôi nghĩ mình có sự vững vàng về tâm lý trong những thời điểm khó khăn, và đó là những yếu tố quan trọng giúp tôi đạt được vị trí hiện tại.”
Đánh giá về sự khác biệt giữa pickleball châu Á và Mỹ, cô cho biết:
“Tôi có nhận thấy sự khác biệt. Đội mà chúng tôi vừa gặp có lối chơi hơi khác so với những gì chúng tôi quen thuộc, nên phải mất vài điểm để thích nghi. Bóng ở đây có phần chậm hơn, và độ ẩm rất cao, nên bạn cần điều chỉnh chiến thuật. Nhưng tuần này, tôi chỉ tập trung đưa bóng vào sân nhiều nhất có thể, di chuyển tốt và thi đấu với nỗ lực cao nhất.”
Những chia sẻ tự nhiên và đầy cảm xúc của Anna Leigh Waters không chỉ cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với môi trường thi đấu mới, mà còn phản ánh sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ pickleball thế giới.
