Cha đẻ Cheerleader qua đời sau tai nạn pickleball hy hữu
Ông Jeff Webb – người được xem là “cha đẻ của cheerleading hiện đại” – đã qua đời ở tuổi 76 sau một tai nạn hi hữu khi chơi pickleball, để lại nhiều tiếc nuối cho cộng đồng thể thao cổ vũ toàn cầu.
Theo thông tin từ công ty Varsity Spirit do ông sáng lập, Webb gặp tai nạn khoảng hai tuần trước khi qua đời vào ngày 19/3. Trong lúc chơi pickleball – môn thể thao đang ngày càng phổ biến – ông bị ngã và chấn thương nặng vùng đầu. Sau thời gian điều trị, gia đình đã quyết định ngừng các biện pháp duy trì sự sống.
Trong thông điệp tưởng niệm, Varsity Spirit nhấn mạnh di sản của Webb không chỉ nằm ở thành công kinh doanh mà còn ở việc xây dựng một cộng đồng thể thao bền vững: “Tầm ảnh hưởng của ông đã tạo nên một cộng đồng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.”
Thành lập Varsity Spirit từ năm 1974, Jeff Webb là người tiên phong trong việc đưa cheerleading từ hoạt động cổ vũ đơn thuần trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD. Ông cũng từng giữ vai trò lãnh đạo tại International Cheer Union, góp phần đưa bộ môn này phát triển mạnh mẽ không chỉ tại Mỹ mà còn trên toàn thế giới.
Dưới sự dẫn dắt của Webb, cheerleading đã chuyển mình thành một môn thể thao cạnh tranh chuyên nghiệp, thu hút hàng triệu vận động viên, huấn luyện viên và đội nhóm.
Ngoài sự nghiệp thể thao, Webb còn được biết đến là người cố vấn sớm của Charlie Kirk – nhà sáng lập tổ chức Turning Point USA. Tổ chức này đã dành lời tri ân Webb, gọi ông là “một nhà tư tưởng có tầm nhìn, người đã góp phần định hình nhiều thế hệ lãnh đạo trẻ.”
Sau cái chết của Kirk vào năm 2025, chính Webb từng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và đánh giá ông là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ.
Không chỉ được nhớ đến như một doanh nhân huyền thoại, Jeff Webb còn là người truyền cảm hứng cho hàng triệu người trong lĩnh vực thể thao cổ vũ. Gia đình ông chia sẻ rằng, phía sau hình ảnh một nhà lãnh đạo lớn, ông còn là một người cha gần gũi, một người thầy tận tâm và nguồn động viên tinh thần cho người thân.
