JOOLA khởi kiện 11 thương hiệu vợt pickleball vì vi phạm bằng sáng chế
Hãng thể thao JOOLA vừa gây chấn động làng pickleball khi chính thức đệ đơn kiện 11 thương hiệu sản xuất vợt, với cáo buộc vi phạm bằng sáng chế liên quan đến công nghệ lõi độc quyền.
Theo thông báo ngày 7/4/2026, JOOLA đã nộp đơn lên International Trade Commission (ITC), cho rằng các công ty bị đơn đã “sử dụng trái phép công nghệ Propulsion Core” – yếu tố được xem là nền tảng tạo nên hiệu suất hiện đại của vợt pickleball.
Danh sách bị kiện bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Franklin Sports, RPM Pickleball, Paddletek, Engage Pickleball hay Adidas Pickleball.
CEO JOOLA, Richard Lee, nhấn mạnh đây là quyết định mang tính nguyên tắc thay vì phản ứng nhất thời:
“Đây là một quyết định dựa trên nguyên tắc, không phải phản ứng. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ những gì mình đã xây dựng. Mục tiêu là bảo vệ đổi mới và khuyến khích các thương hiệu khác sáng tạo theo cách riêng.”
Công nghệ “Propulsion Core” là gì?
Theo JOOLA, Propulsion Core là công nghệ lõi được cấp bằng sáng chế, giúp tạo độ đàn hồi có kiểm soát bên trong mặt vợt. Hiệu ứng này mang lại cảm giác “lò xo”, hỗ trợ người chơi gia tăng lực đánh mà không cần vung tay mạnh hơn, đặc biệt trong các pha drive, phản công và tăng tốc.
Công ty cho biết đã đầu tư nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm để phát triển công nghệ này, trước khi áp dụng vào các dòng sản phẩm chủ lực.
Tác động tới ngành pickleball
Động thái pháp lý của JOOLA được đánh giá có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến toàn ngành công nghiệp pickleball, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thiết bị đang tăng trưởng nhanh và cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Nếu vụ kiện đi đến kết luận có lợi cho JOOLA, nhiều thương hiệu có thể buộc phải điều chỉnh thiết kế sản phẩm hoặc đối mặt với các hạn chế thương mại tại thị trường Mỹ.
Ở chiều ngược lại, vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa “cảm hứng công nghệ” và “vi phạm sở hữu trí tuệ” trong một môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.
