UPA xác nhận án treo giò 3 tay vợt pickleball chuyên nghiệp vì tham dự giải đấu không được phê duyệt tại Nhật Bản
Làng pickleball chuyên nghiệp vừa chứng kiến một diễn biến quan trọng khi UPA đưa ra quyết định kỷ luật ba vận động viên hàng đầu. Quyết định này được đưa ra sau khi các tay vợt này tham gia một giải đấu quốc tế không được UPA chính thức công nhận tại Nhật Bản, vi phạm các quy định đang điều chỉnh hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.
Theo quy định hiện hành, các vận động viên có hợp đồng hoặc đã đăng ký tham gia hệ thống thi đấu chuyên nghiệp phải nhận được sự cho phép trước khi tham dự các giải đấu nằm ngoài lịch thi đấu chính thức. Mặc dù đã nhận được cảnh báo, cả ba vận động viên vẫn quyết định duy trì cam kết tham gia giải đấu tại Nhật Bản, dẫn đến việc UPA khởi động quy trình kỷ luật.
UPA khẳng định lập trường nghiêm khắc
Sau nhiều tuần xem xét, UPA đã công bố quyết định duy trì án treo giò đối với ba vận động viên. Mặc dù thời hạn cụ thể của án treo giò khác nhau tùy từng trường hợp, thông điệp được truyền tải rất rõ ràng: việc tham gia các sự kiện không được cấp phép sẽ không được dung túng, bất kể danh tiếng hay vị thế của vận động viên.
"Quyết định này thể hiện cam kết của UPA trong việc thực thi nghiêm ngặt khung quy định, đặc biệt khi số lượng các sự kiện quốc tế độc lập ngày càng gia tăng," một đại diện UPA cho biết.
Sự cứng rắn này nhằm bảo vệ tính nhất quán của hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và tránh tình trạng phân mảnh lịch thi đấu cạnh tranh, đồng thời bảo vệ mô hình kinh tế của làng pickleball chuyên nghiệp.
Ba vận động viên bị ảnh hưởng
James Ignatowich được xem là một trong những vận động viên tài năng nhất thế hệ của mình. Phong cách thi đấu bùng nổ, khả năng linh hoạt trong cả đơn và đôi, cùng với sự hiện diện mạnh mẽ trên truyền thông đã giúp anh trở thành gương mặt nổi bật của pickleball chuyên nghiệp. Án treo giò của anh tạo ra một tổn thất lớn về cả mặt thành tích thể thao lẫn độ phủ sóng truyền thông.
Ryan Fu đã khẳng định mình trong những năm gần đây như một vận động viên vững chắc và ổn định trên hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Mặc dù không nổi tiếng bằng một số đồng nghiệp, anh vẫn là một đối thủ đáng gờm, thường xuyên xuất hiện trong các vòng đấu chính của các giải lớn.
Vivian Glozman là một trong những vận động viên đầy triển vọng trên hệ thống thi đấu nữ. Sự tiến bộ nhanh chóng và thành tích trong các nội dung đôi nam nữ và đôi nữ đã đưa cô vào danh sách các tài năng cần theo dõi sát sao. Án treo giò này có thể làm chậm bước tiến của cô trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Tại sao các sự kiện không được phê duyệt gây tranh cãi
Sự phát triển toàn cầu của pickleball đi kèm với sự gia tăng các sáng kiến tư nhân, đặc biệt là ở cấp độ quốc tế. Mặc dù xu hướng này mang lại lợi ích cho việc nâng cao nhận thức về bộ môn, nó cũng đặt ra thách thức lớn về quản trị và quy định.
Các tổ chức như UPA đang nỗ lực xây dựng một lịch thi đấu mạch lạc, đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu, và bảo vệ lợi ích kinh tế của hệ thống chính thức. Các giải đấu được công nhận tạo ra doanh thu từ quyền phát sóng, tài trợ và đối tác thương mại. Việc các vận động viên hàng đầu tham gia các sự kiện không được cấp phép có thể làm đảo lộn cân bằng kinh tế này.
Sự việc này cũng làm nổi bật sự quan tâm ngày càng tăng của Nhật Bản đối với pickleball. Quốc gia này đang ngày càng đầu tư vào các môn thể thao mới nổi, và pickleball được xem là một bộ môn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, tình huống này cho thấy sự phát triển quốc tế của pickleball phải đi kèm với sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính thức.
Phản ứng trái chiều từ cộng đồng pickleball
Quyết định của UPA đã tạo ra làn sóng ý kiến trái chiều trong cộng đồng pickleball. Một bộ phận ủng hộ quan điểm cứng rắn của UPA, cho rằng tổ chức này không còn lựa chọn nào khác. Không có quy định nghiêm ngặt, hệ thống thi đấu chuyên nghiệp có nguy cơ mất đi độ tin cậy và tính ổn định.
Ngược lại, một số người chỉ trích cách tiếp cận này là quá cứng nhắc. Họ cho rằng các vận động viên nên có nhiều tự do hơn để đóng góp vào sự phát triển toàn cầu của pickleball, đặc biệt là ở các khu vực mới nổi như châu Á.
"Vận động viên nên được trao quyền làm đại sứ cho môn thể thao này ở những thị trường mới. Các quy định hiện tại đang kìm hãm sự phát triển quốc tế," một cựu vận động viên đã phát biểu trên sportsanalysis.net.
