Những lỗi và tiểu xảo trong MMA (Phần 5): Lỗi húc đầu

thứ tư 21-8-2019 10:00:00 +07:00 0 bình luận
MMA khá thoải mái về các đòn đánh nhưng một số đòn đánh bị cấm không chỉ nguy hiểm mà còn không được đẹp.

Kể từ sự kiện UFC đầu tiên, các võ sĩ có thể dùng mọi đòn đánh. Nhưng dần dần nhiều đòn đánh đã bị cấm không chỉ nguy hiểm cho võ sĩ mà còn không được đẹp mắt. Nếu phải liệt kê những đòn đánh mà UFC và MMA đã bắt đầu cấm thì sẽ có rất nhiều, một trong số đó là đòn húc đầu.

Nhiều người sẽ khá ngạc nhiên khi đòn này bị cấm nhưng thật sự là vậy. Giải đấu duy nhất còn giữ lại đòn húc đầu này là Lethwei, còn lại đa số các môn võ đều cấm đòn này. Tác động của đòn này khá lớn, và dễ dàng tạo ra các vết rách trên mặt võ sĩ nhất là khi húc thẳng vào răng. Nhưng đa phần tổn thương dễ nhận ra nhất sẽ là vào mũi, một cú húc chính xác có thể làm gãy mũi ngay lập tức. Đòn này thường rất bất ngờ vì nó thường xảy ra khi các võ sĩ đang ở gần nhau hoặc trong trạng thái clinch.

Một trong những pha húc đầu được chú ý nhất là ở trận đấu giữa Ant Davies và Tomasz Wojtyna trong khuôn khổ giải đấu Full Contact Contender. Trong trận đấu này Ant Davies đã chủ động húc đầu vào Tomasz Wojtyna khi anh bị trúng một đòn chỏ mà anh cho là phạm luật. Ngay sau đó Ant Davies liền liên tục húc đầu vào đối thủ của mình, trọng tài đã can ra ngay lập tức. Ant Davies đã bị xử thua.

Ngoài ra còn một trường hợp khác là trận đấu giữa Stephan Bonnar và Krzysztof Soszynski tại UFC110. Hai võ sĩ đã vô tình va đầu vào nhau và Bonnar đã bị bị vết cắt trên đầu khiến anh không thể thi đấu tiếp.

Tại sự kiện UFC 110 hai võ sĩ đã húc đầu vào nhau

Hiện tại đòn húc đầu đã bị cấm trong hầu hết các giải đấu nhưng vẫn có nhiều người cho rằng đòn đánh này nên được hợp pháp. Joe Rogan cũng có ý kiến cho rằng đây là đòn đánh nên được hợp pháp hóa trong MMA. Không chỉ đơn thuần vì đây là một đòn đánh có sát thương mà còn về vấn đề để sử dụng được cũng không hề dễ.

Các kỹ thuật húc đầu mà Lethwei thường thực hiện sẽ là húc vào hai bên đầu, mặt và cằm. Để thực hiện được kỹ thuật này đầu tiên cần phải đi vào gần đối phương, cũng chính điểm này nên những cú húc thường rất khó thực hiện. Không quá ngạc nhiên khi những trận đấu Lethwei thường rất dữ dội và những võ sĩ không hề thiếu những vết thương trên mặt.

Cách sử dụng húc đầu trong Lethwei

Ở góc độ kỹ thuật thì đây chắc chắn là một đòn đánh khá đáng để chú ý nhưng ở góc độ thi đấu thể thao thì thật sự rất khó chấp nhận đây là một đòn chính thống.

Hiện tại ở các diễn đàn vẫn đang tranh cãi về đòn đánh này. Một số cho rằng đây là đòn đánh nên được hợp pháp hóa giống như soccer kick để giúp cho trận đấu hấp dẫn hơn. Số còn lại nghĩ rằng đây là đòn đánh không được đẹp và dễ tạo ra những vết thương nguy hiểm cho võ sĩ và nên cấm.

Hiện nay có rất nhiều đòn đánh đã bị cấm trong MMA, tuy vẫn còn tranh cãi về việc có nên cấm hay không nhưng việc bảo vệ võ sĩ là hoàn toàn cần thiết. Có thể luật sẽ thay đổi dần theo thời gian và chắc chắn an toàn cho võ sĩ vẫn sẽ phải đặt lên hàng đầu.

Y Tông
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội