Chet Holmgren lý giải nguyên nhân "biến mất" trước Victor Wembanyama và San Antonio Spurs
Một ngày sau thất bại của Oklahoma City trước San Antonio Spurs trong Game 7 của loạt trận Chung kết miền Tây, ngôi sao của Thunder là Chet Holmgren đã phải thừa nhận một điều hiển nhiên: Anh đã không hoạt động đủ năng nổ trong loạt series này hay cụ thể là trong Game 7.
Holmgren chỉ tung ra vỏn vẹn hai nỗ lực dứt điểm (field-goal attempts - FGA) trong trận thua ở Game 7 vào Chủ Nhật. Anh kết thúc với tỷ lệ ném 1/2 FG với 4 điểm, 4 rebounds, 2 lần cướp bóng, 2 blocks và 2 turnovers. Anh đã không thực hiện bất kỳ pha dứt điểm nào sau ít phút đầu hiệp 1, thống kê quá khó hiểu với một trong những mũi nhọn tấn công của đội.
Trong cả loạt series, Chet đạt trung bình 7,3 FGA mỗi trận, ít hơn bốn lần so với mức trung bình 11,3 lần mỗi trận của anh ở Regular Season. Anh đã không vượt qua mức trung bình đó trong bất kỳ trận đấu nào trước San Antonio; 10 lần nỗ lực dứt điểm từ sân trong Game 2 đánh dấu lần duy nhất anh đạt đến mốc hai chữ số.
Tổng cộng Holmgren ghi trung bình 10,7 điểm mỗi trận trước Spurs, thấp hơn rất nhiều so với mức 17,1 điểm/trận tại Regular Season, bộ chỉ số đủ để Chet lọt vào đội hình tiêu biểu All-NBA 3rd Team.
Chet Holmgren thừa nhận ‘lĩnh vực cần cải thiện’
Vào thứ Hai theo giờ Việt Nam, các cầu thủ của Thunder, bao gồm cả Holmgren, đã tiến hành buổi gặp gỡ báo chí cuối mùa giải (end-of-season media availability). Bigman cao 2m13 đã được hỏi về khối lượng đầu ra tấn công thấp của anh trong suốt loạt series và thừa nhận rằng mình đã "bỏ lỡ những cơ hội” trên mặt trận tấn công.
“Tôi nghĩ một phần lý do là do bị áp sát (close out) quá rát và sau đó cũng một phần là do tôi đôi lúc bị chệch nhịp độ (out of rhythm),” Holmgren chia sẻ. “Tôi cảm thấy chắc chắn đã có những cơ hội để thực hiện nhiều nỗ lực dứt điểm hơn mà tôi đã không làm trong khoảnh khắc đó. Đó là một lĩnh vực cần phải cải thiện.”
Sự thiếu hiệu quả này đang tạo ra những câu hỏi về tính hiệu quả tài chính của bản hợp đồng siêu tối đa (supermax trị giá 239 triệu đô la Mỹ) sẽ bắt đầu kích hoạt từ mùa tới, buộc ban lãnh đạo phải xem xét các giải pháp chiến thuật để tối ưu hóa giá trị của anh.
Holmgren: Spurs mang đến sự ‘khác biệt’
Cầu thủ phòng ngự của năm Victor Wembanyama đã tác động lên mọi cầu thủ Thunder có mặt trên sân với sải tay dài và sự hiện diện phòng ngự của mình — nhưng không ai bị ảnh hưởng nhiều hơn Holmgren.
Chet đã ngầm thừa nhận tác động của Wembanyama mà không cần nói trực tiếp tên của trung phong Spurs: “Tôi chắc chắn nghĩ rằng họ rất khác biệt, xét về mặt, tôi không nghĩ có một đội bóng nào khác sở hữu phong cách chơi và nhân sự của họ. Spurs độc đáo theo khía cạnh đó vì con người của họ là độc nhất.
Bạn không thể chỉ chơi theo những phương án tấn công bình thường như khi gặp các đội bóng khác. Bạn sẽ phải trải qua một hai trận đấu, xem lại thật kỹ băng hình để tìm ra những kẽ hở dù chỉ là nhỏ nhất, sau đó cải thiện các điểm yếu vốn có.
Cảm giác như xuyên thủng một hàng thủ như vậy, bạn sẽ phải chơi một trận đấu hoàn hảo và có chiến thuật đặc biệt chứ không phải như với các đối thủ thông thường".
Chet Holmgren vẫn là một phần quan trọng trong các kế hoạch dài hạn của Oklahoma City Thunder. Anh đang tiến gần đến năm đầu tiên của bản hợp đồng gia hạn tối đa kéo dài 5 năm trị giá 239,3 triệu USD mà anh đã ký sau khi vô địch NBA mùa trước.
Nếu muốn tiếp tục là một phần của hy vọng vô địch trong tương lai của Oklahoma City, Holmgren sẽ phải tìm ra cách để giải mã bài toán mang tên Wembanyama vì không sớm thì muộn, Chet và các đồng đội sẽ phải chạm trán lại "Wemby" với San Antonio Spurs trên hành trình chinh phục ngôi vương năm sau.
