VFL – Mô hình giải đấu đầy mới mẻ sắp sửa “đổ bộ” cả nước

thứ năm 29-3-2018 10:34:26 +07:00 0 bình luận
Cuối tuần này, một giải đấu futsal hoàn toàn mới lạ, Cúp Vô Địch Futsal Việt Nam VFL 2018, sẽ chính thức khai màn, hứa hẹn mang lại nhiều màu sắc mới mẻ.

Cuối tuần này, một giải đấu futsal hoàn toàn mới lạ, Cúp Vô Địch Futsal Việt Nam VFL 2018, sẽ chính thức khai màn, hứa hẹn mang lại nhiều màu sắc mới mẻ và nhiều trải nghiệm đặc biệt cho khán giả cả nước. Giải đấu là hiện thực hoá của sự chung tay và những cam kết lâu dài với thể thao Việt Nam từ các chủ đội bóng cùng các nhà tài trợ đầy tâm huyết.

>>> Thi đấu quả cảm, futsal Việt Nam vẫn thất bại trước Uzbekistan

>>> Hạ Đài Bắc Trung Hoa, futsal Việt Nam vào tứ kết châu Á

VFL - Cam kết từ những nhà tài trợ đồng hành

“Tôi có xem giải VBA - Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam năm ngoái và rất ấn tượng với sự hào hứng, đón nhận của khán giả khắp mọi miền cả nước. Giải đấu được tổ chức, điều hành bởi một ê kíp rất chuyên nghiệp. Đó là cơ sở để chúng tôi đặt niềm tin đồng hành cùng giải futsal VFL 2018. Tôi tin rằng, với nền tảng đã có, giải đấu này sẽ có tương lai tươi sáng”, đại diện nhãn hàng nước uống thể thao Revive – đơn vị tài trợ chính của VFL 2018 cho biết.


Đại diện nhà tài trợ Revive Ông Uday Shankar Sinha - CEO công ty Pepsico – tại buổi họp báo chính thức ra mắt VFL 2018.

Bên cạnh cam kết của những người trong cuộc, giải đấu mới mẻ đầy cuốn hút này còn sớm nhận được sự chung tay góp sức từ các nhà tài trợ cùng mục tiêu. Với chung một tầm nhìn phát triển thể thao Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nói riêng, dù chỉ mới là mùa giải đầu tiên nhưng Revive đã luôn đồng hành cùng Cúp Vô Địch Futsal Việt Nam ngay từ những bước chuẩn bị ban đầu.

Một giải đấu mới với cam kết của các nhà đầu tư về sự phát triển lâu dài và bền vững

Sự ra đời của VFL mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang tạo được những thành tích đáng kể trên đấu trường quốc tế, và liên tục nhận được sự chú ý và ủng hộ rộng khắp.

Một lần nữa, các nhà đầu tư tại VBA lại bắt tay nhau cùng thành lập Cúp Vô Địch Futsal Việt Nam 2018 (VFL). Đây là tâm huyết và là sự khẳng định cho cam kết phát triển thể thao Việt Nam một cách lâu dài và bền vững của các nhà đầu tư.


Ông Lê Đăng Khoa – Chủ sở hữu đội bóng Danang Dragons.

Lê Đăng Khoa – người được mệnh danh là “Soái ca khởi nghiệp” nhấn mạnh: “VFL minh chứng cho cam kết đầu tư thể thao lâu dài của chúng tôi. Bản thân tôi muốn biến Danang Dragons thành một CLB thi đấu ở nhiều môn thể thao khác nhau. Đó cũng là cách để chúng tôi tiếp cận, phục vụ nhiều đối tượng người hâm mộ khác nhau. Đây là mô hình phổ biển trên thế giới, chẳng hạn như các CLB Barcelona, Real Madrid”.

Hai CLB khổng lồ của Tây Ban Nha này không chỉ được biết đến với những chiến tích lẫy lừng trên sân cỏ 11 người, mà họ còn có đội futsal và bóng rổ rất mạnh. Mô hình CLB thể thao tổng hợp này chính là cái đích xa mà ông Khoa cũng như các chủ đội bóng khác cùng muốn hướng đến.

Và cam kết từ ban tổ chức về chất lượng hàng đầu làm bệ phóng vững chắc cho futsal trong tương lai

Dù chỉ là mùa giải thử nghiệm đầu tiên nhưng việc hầu hết ngôi sao futsal Việt Nam đều sẽ góp mặt, bên cạnh đó là sự tham gia của những ngoại binh trình độ cao đến từ Uzbekistan, Nhật Bản, Tây Ban Nha là minh chứng đáng kể cho chất lượng đáng mong đợi của giải đấu.

Chủ đội Thang Long Warriors, bà Tracy Thư Lương chia sẻ: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng nên nên một giải đấu chất lượng, làm bệ phóng cho futsal phát triển trong tương lai. Tôi rất nóng lòng mong chờ giải đấu này. Thang Long Warriors chưa dám nói trước điều gì, nhưng biết đâu nếu may mắn, chúng tôi sẽ đi đến trận đấu cuối cùng”.


Bà Tracy Thư Lương – Chủ sở hữu đội bóng Thang Long Warriors.

Bà Lê Thị Tuyết Nga nhấn mạnh VFL 2018 chỉ là bước đệm khởi đầu để tiến tới việc tổ chức một giải đấu futsal thường niên một cách hoàn chỉnh. Mặc dù vậy, Ban tổ chức cam kết sẽ tạo ra một sân chơi có sức cạnh tranh cao, được mọi người chào đón nồng hậu. Do đó, các đích mà BTC hướng đến là tạo ra môt mô hình vững mạnh và ổn định. Làm được điều đó, VFL mới tạo nên cú hích để phát triển futsal nói riêng và các môn thể thao khác nói chung.

Cuối tuần này, VFL sẽ chính thức khai màn với loạt trận tại khu vực Hà Nội vào ngày 31/03 và 01/04. Tin chắc, với sự cam kết lâu dài đến từ nhiều phía - nhà đầu tư, ban tổ chức đến những nhà tài trợ nhiệt thành như Revive – Cúp Vô Địch Futsal Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công và sớm trở thành một sân chơi không thể bỏ qua của cộng đồng yêu thể thao cả nước.

Mùa giải VFL 2018 được tổ chức từ tháng 03/2018 với sự đồng hành của nhãn hàng Revive thuộc công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Revive với cương vị là nhãn hàng số 1 tại Việt Nam trong ngành nước uống thể thao (*), mong muốn thông qua Cúp Vô địch futsal Việt Nam 2018 (VFL 2018) có thể tạo ra một giải đấu thể thao tầm cỡ, chuyên nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng của bộ môn futsal tại Việt Nam.


Revive là đơn vị tài trợ chính của giải đấu.

Revive, nước uống Isotonic với công thức i-HYDR8 độc đáo, bổ sung điện giải và vitamin B3, B6, B12, có tác dụng bù nước nhanh và bù khoáng tối ưu cho cơ thể, xua tan cảm giác mệt mỏi để lấy lại phong độ đỉnh cao!

Revive! Bù điện giải, hứng khởi ghi bàn!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội