"Cuộc chiến" thương hiệu pickleball bùng nổ khi các ngôi sao đồng loạt rời bỏ hợp đồng
Bước sang năm 2026, làng pickleball chuyên nghiệp không chỉ đón chào một mùa giải mới sau những đỉnh cao của năm 2025, mà còn chứng kiến sự biến động mạnh mẽ trên mặt trận thương mại. Các hợp đồng tài trợ đang được tái sắp xếp trên diện rộng, và tâm điểm của làn sóng dịch chuyển ấy chính là thị trường vợt thi đấu.
Diễn biến đáng chú ý nhất xoay quanh Anna Leigh Waters – tay vợt thống trị và có sức ảnh hưởng lớn nhất của pickleball hiện nay. Ngôi sao người Mỹ đã chính thức chấm dứt mối quan hệ hợp tác lâu năm với Paddletek, lập tức tạo nên những dư chấn trong toàn ngành. Việc Waters trở thành “người tự do” trên thị trường tài trợ khiến giới chuyên môn không ngừng đồn đoán về bến đỗ tiếp theo, cũng như giá trị hợp đồng mới mà cô có thể đạt được.
Trong khi đó, Quang Dương cũng nói lời chia tay với thương hiệu vợt Việt Nam Sypik. Trước đó, tay vợt này từng bị PPA Tour cấm thi đấu trong năm 2025 vì tham dự các giải ngoài hệ thống PPA tại Việt Nam. Việc hợp tác với Sypik đòi hỏi anh phải di chuyển về Việt Nam nhiều lần, yếu tố được cho là không còn phù hợp trong bối cảnh sự nghiệp quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở hai cái tên nổi bật, hàng loạt tay vợt hàng đầu khác cũng âm thầm – hoặc công khai – thay đổi đối tác, báo hiệu một hệ sinh thái vợt pickleball đang tái cấu trúc nhanh chóng. Song song đó, các nhà sản xuất lớn cũng bắt đầu gia nhập thị trường Mỹ, làm gia tăng mức độ cạnh tranh.
Những động thái đã được xác nhận gồm:
- Dekel Bar ký hợp đồng với 11Six24
- Eric Oncins gia nhập Engage
- Gabe Tardio chia tay PIKKL
- Quang Dương rời Sypik
- Rachel Rohrabacher và Selkirk Sport kết thúc hợp tác
- Vivienne David và Thomas Wilson rời CRBN
- Tập đoàn Trung Quốc Li-Ning chính thức gia nhập thị trường pickleball chuyên nghiệp tại Mỹ
Với hàng loạt thông báo dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện trong những tuần tới, thị trường vợt pickleball năm 2026 đang đứng trước một cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ những ngày đầu năm – nơi mỗi bản hợp đồng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là cuộc chơi lớn về thương hiệu và quyền lực kinh tế trong môn thể thao đang phát triển nhanh nhất nước Mỹ.
