Thống kê đáng chú ý về chấn thương trong pickleball
“Chúng tôi thấy rất nhiều người bị ngã khi đang chơi, cùng với nhiều ca chấn thương vai,” bác sĩ Anthony Cardillo, chuyên khoa y học cấp cứu tại Adventist Health Glendale, cho biết. “Hiện nay cũng xuất hiện khá nhiều ca mắc ‘khuỷu tay pickleball’ do chuyển động vung tay nhanh và mạnh trong môn này.”
Bà Anne Ruby Dee đến từ Glendora mới tập chơi pickleball được một tháng, và chẳng mất bao lâu để bà gặp chấn thương đầu tiên.
“Tôi bị xoắn đầu gối khi cố đuổi theo trái bóng, và từ đó đến giờ chỉ còn biết chườm đá,” bà chia sẻ.
Tuy nhiên, bác sĩ Cardillo cho biết còn một loại chấn thương khác đang tăng nhanh không kém tốc độ lan tỏa của bộ môn này — đó là chấn thương mắt: “Chúng tôi tiếp nhận ngày càng nhiều ca tổn thương nhãn cầu, do người chơi bị bóng hoặc vợt đập trúng mặt,” ông nói.
Theo thống kê, riêng trong năm 2024 có khoảng 1.250 ca chấn thương mắt do pickleball, nâng tổng số lên hơn 3.000 ca kể từ năm 2005. Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí JAMA Ophthalmology cho thấy số ca chấn thương mắt tăng thêm khoảng 400 ca mỗi năm từ 2021 đến 2024.
Khoảng 70% số người bị chấn thương mắt là người chơi trên 50 tuổi, có thể do sự suy giảm theo tuổi tác về sức mạnh cơ bắp, mật độ xương và khả năng giữ thăng bằng. Hầu hết các chấn thương bắt nguồn từ bóng va trực tiếp vào mắt, vợt đánh trúng mặt, hoặc té ngã trên sân.
“Người chơi thường vung vợt quá mạnh, không để ý khoảng cách, và đôi khi vô tình đập vào bạn chơi hoặc bị bóng nảy trúng mắt,” bác sĩ Cardillo nói, đồng thời khuyến nghị người chơi nên cẩn thận hơn trên sân và nên đeo kính bảo hộ thể thao để phòng tránh.
Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng. “Tôi không chắc mình sẽ đeo kính khi chơi đâu,” bà Dee cười nói, dù chấn thương đầu gối cũng không khiến bà bỏ cuộc. Bà vẫn tham dự giải Posh Pickleball Tournament tại La Cañada Country Club năm nay.
“Pickleball thực sự rất vui,” bà nói thêm. “Tôi thích chơi, chồng tôi thích, con tôi cũng chơi, và bạn bè tôi đều mê bộ môn này.”
