Giám đốc Bệnh viện Thể thao khuyến cáo gì sau ca dính COVID-19 của VĐV đấu kiếm hàng đầu VN?

thứ tư 19-5-2021 10:55:08 +07:00 0 bình luận
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và các VĐV Việt Nam đã và đang tham dự các giải đấu quốc tế, PGs. Ts. bs. Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện Thể thao đưa ra những khuyến cáo bổ ích ở thời điểm này.

Mới đây, một VĐV môn đấu kiếm (xin giấu tên) đã nhiễm COVID-19 sau khi tham dự vòng loại tranh vé dự Olympic 2020 được tổ chức ở Uzbekistan. Ngay sau khi phát hiện, VĐV này được điều trị tích cực và sức khỏe đang ổn định. Những người tiếp xúc với VĐV này đã được cách ly, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ cùng Bộ Y tế.

Tuy vậy, đây là lời nhắc nhở với thể thao Việt Nam về vấn đề đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các VĐV, tránh bị trường hợp tương tự trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

PGs. Ts. bs. Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam Võ Tường Kha. Ảnh: Tổng cục TDTT

Trong bối cảnh đó, chúng tôi xin ghi lại những khuyến cáo đầy tâm huyết của PGs. Ts. bs. Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam đối với các HLV, VĐV khi tập luyện và tham dự các giải đấu lớn như vòng loại Olympic 2020, Vòng chung kết Olympic 2020 hay kể cả SEA Games 31.

“Bất kỳ ai, bất kỳ cá thể nào cũng có thể nhiễm virus Sars-Cov-2 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Dù thực hiện quy trình kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt; tuy nhiên, nếu lơ là, bỏ sót một quy trình, thiếu ý thức trong việc thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế và 9 quy tắc phòng chống dịch COVID-19 trong tập luyện, thi đấu thể thao ở cuộc sống hằng ngày thì đều có thể mắc COVID-19.

Đối với trường hợp một VĐV trong số 7 VĐV cùng đội tham gia tập luyện, thi đấu mắc virus Sars-Cov-2; chúng tôi không được kiểm soát, theo dõi sát quá trình sinh hoạt, quy trình luyện tập và tiếp xúc, đi lại của VĐV nên không thể phỏng đoán nguyên nhân  VĐV đó nhiễm virus Sars-Cov-2 trong khi các VĐV khác không nhiễm. 

Tuy nhiên, có một điều chỉ ra rằng, trong số các VĐV được tiêm phòng vaccine đầy đủ theo quy định và thực hiện nguyên tắc 5K cùng 9 quy tắc phòng chống dịch COVID-19 trong tập luyện, thi đấu thể thao thì nguy cơ nhiễm Sars-Cov-2 ít hơn so với VĐV thực hiện đầy đủ phòng chống dịch nhưng chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Một VĐV đấu kiếm dính COVID-19 trong quá trình thi đấu. Ảnh minh họa

VĐV này chỉ cần lơ là, chủ quan, tưởng giống như các VĐV khác, vẫn thoải mái trong sinh hoạt và tập luyện, thì VĐV đó dễ mắc Sars-Cov-2 hơn bình thường. Vì vậy, trong thi đấu tập luyện thể thao, việc thực hiện nguyên tắc 5K và 9 quy tắc phòng chống dịch COVID-19 trong tập luyện, thi đấu thể thao phải hết sức chặt chẽ; kèm theo tiêm vaccine đúng theo quy định, đủ liều, đúng quy trình bắt buộc để phòng chống dịch COVID-19.

Có thể rút ra rằng, đối với một VĐV, việc tuân thủ nguyên tắc 5K và 9 quy tắc phòng chống dịch COVID-19 trong tập luyện, thi đấu thể thao phải thường xuyên, liên tục, bất kể lúc nào trong sinh hoạt, thi đấu, tập luyện. 

Có thể khuyến cáo VĐV từ lúc tập trung chuẩn bị du đấu cho đến lúc trở về hoà nhập cộng đồng, cần thực hiện nghiêm theo quy trình như sau: luôn thực hiện 5K và 9 quy tắc phòng chống dịch COVID-19 trong tập luyện, thi đấu thể thao; luôn kiểm soát, cập nhật dịch tễ y tế, các triệu chứng liên quan đến dịch COVID-19 đầy đủ, chi tiết, thường xuyên; xét nghiệm Real-Time PCR, nếu âm tính thì được tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 đầy đủ, đủ liều, đúng quy trình; khai báo y tế liên quan dịch COVID-19 và xét nghiệm Real-Time PCR (tại địa điểm thi đấu theo yêu cầu BTC); tham gia thi đấu, tập luyện thể dục thể thao; kết thúc trở về địa phương (về nước) phải được cách ly 14 (hoặc 21 ngày) theo quy định; và được xét nghiệm Real-Time PCR âm tính mới tiếp tục trở lại gia các sinh hoạt, tập luyện thi đấu thể thao như bình thường.

Trong suốt quá trình thực hiện quy trình này, VĐV phải thường xuyên thực hiện nguyên tắc 5K, 9 quy tắc phòng chống dịch COVID-19 trong tập luyện, thi đấu thể thao;  theo dõi cập nhật yếu tố dịch tễ y tế và dấu hiệu liên quan COVID-19 (sốt, ho, đau rát họng, khó thở...), báo cáo Ban huấn luyện, đội ngũ y tế đội kịp thời và thực hiện khai báo bluezone”.

 

Trần Khánh (ghi)

Trần Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội