Khuất Hữu Long sớm giã từ sự nghiệp vì ngó lơ chấn thương

thứ năm 21-4-2016 8:25:32 +07:00 0 bình luận
Từng được chú ý vì có kiểu sút phạt được ví von giống Cristiano Ronaldo, nhưng trung vệ Hữu Long của HA.GL đã phải giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 29 bởi những sai lầm trong cách phòng và điều trị chấn thương.

Trung vệ Khuất Hữu Long (HA.GL) phải giã từ sự nghiệp sớm ở tuổi 29 và chuyển hẳn sang công tác đào tạo trẻ. Chấn thương đầu gối Hữu Long phức tạp như thế nào, các cầu thủ cần phải điều trị ra sao để có thể trở lại thi đấu bình thường nếu không muốn rời xa sân cỏ sớm như trường hợp của Hữu Long? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bản thân trung vệ này, cùng bác sỹ Đồng Xuân Lâm của CLB HA.GL để tìm ra nguyên nhân.

Hữu Long thuyền xuyên phải bó gối từ đầu V.League 2014 cho đến khi giã từ sự nghiệp.

“Sau khi được gọi lên ĐTQG để chuẩn bị cho trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) ở vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2014, trong ngày xả trại tôi đã không thể đi lại bình thường được. Trở về CLB thì vết thương ngày một càng đau thêm nên tôi phải xin phép lãnh đạo xuống TP.HCM để kiểm tra chấn thương ở gối vốn đã đau âm ỉ từ hơn một năm trước.

Tôi như chết đứng khi được các bác sỹ cho biết nếu không tiến hành phẩu thuật ngay thì nguy cơ bị tàn phế là rất cao. Khi đó tôi bị vỡ sụn gối bên phải và buộc phải mổ nội soi ngay lập tức. Ca phẫu thuật gần 2 giờ đồng hồ đã thành công tốt đẹp nhưng tôi cũng phải mất 6 tháng nghỉ ngơi mới có thể trở lại tập luyện với bóng được”, trung vệ Khuất Hữu Long nhớ lại thời điểm phải bước lên bàn mổ với hy vọng cứu vãn sự nghiệp.

Tại sao vết thương bị vỡ sụn gối của Hữu Long mãi đến khi xuống TP.HCM mới được phát hiện ra? Trả lời cho câu hỏi này, bác sỹ Đồng Xuân Lâm cho biết: “Không phải đến khi xuống tới TP.HCM thì Hữu Long mới biết mình bị vỡ sụn gối bên phải. Trước đó, cậu ta đã có những dấu hiệu bị đau ở đầu gối phải trước đó gần một mùa (V.League 2013 - PV). Bản thân tôi cũng đã khuyên Long nên đi kiểm tra chữa trị cho dứt điểm hoàn toàn nếu như không muốn sự nghiệp bị ngắt quãng. Nhưng vì Hữu Long đã nén đau, cậu ta chỉ uống thuốc để giảm đau và cố gắng thi đấu cùng CLB nên vết thương ngày một nghiêm trọng hơn. Khi vào TP.HCM kiểm tra thì mọi việc gần như đã rồi”.

Trung vệ Khuất Hữu Long cùng lứa với những Thái Dương, Anh Tuấn, Văn Thuận, Bùi Văn Long…ở đội U.21 HA.GL với thành tích là tấm HCB U.21 QG 2006. Nhưng khi những người đồng đội còn lại lần lượt được đôn lên đội 1 HA.GL thì trung vệ này vẫn cứ mãi được đem cho các đội hạng Nhất mượn. Mãi đến V.League 2011, dưới thời HLV Choi Yoon–gyum thì Hữu Long mới được tin dùng và cùng với Bùi Xuân Hiếu đóng “kép chính” nơi hàng thủ của đội bóng phố Núi.

Chính màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn trong màu áo HA.GL trong 3 mùa giải liên tiếp 2011, 2012 và 2013 đã giúp cho Hữu Long bay thẳng lên ĐTQG. Thật đáng tiếc, bởi lần đầu lên tuyển cũng là lần cuối cùng trung vệ này được xỏ giày ra sân thi đấu. Sau ca phẫu thuật vào ngày 10/04/2014 tại TP.HCM, cho đến khi thời điểm đầu V.League 2016 Hữu Long luôn phải vật lộn với vết thương ở đầu gối. Khi không thể trở lại thi đấu đỉnh cao vì vết thương không thể hồi phục, giờ đây Hữu Long đã chuyển hẳn sang công tác đào tạo trẻ với việc phụ tá cho HLV trưởng Chu Ngọc Cảnh tại đội năng khiếu U.13 HA.GL.

Tại sao Hữu Long lại chia tay sân cỏ sớm như thế? Sau ca mổ đầu gối hồi tháng 10/2014 ở TP.HCM điều gì đã xảy ra với trung vệ này? 

“Gần 6 tháng sau ca mổ ở TP.HCM tôi mới có thể trở lại tập vận động nhẹ, kèm vật lý trị liệu. Ở giai đoạn nghỉ để cho U.23 VN dự SEA Games 28, tôi đã HA.GL xuống Nha Trang tham dự giải tập huấn. Lúc đó tôi cảm thấy vết thương đã ổn, bác sỹ Lâm cũng bảo đã có thể thi đấu. Nhưng khi chỉ vừa ra sân khởi động thì ngay lập tức đầu gối tôi bị đau đến mức không thể tả nổi. Ngay lập tức, tôi bỏ giày ra sân ngồi chườm đá và trong đêm đó phải bắt xe vào TP.HCM để kiểm tra lại vết thương.

Tại đây, tôi được các bác sỹ thông báo vết thương ở gối bị tràn dịch rất nhiều và phải tiến hành rút dịch ra. Họ còn khuyên tôi không nên cử động nhiều vì hoạt động mạnh thì vết thương sẽ tiết ra dịch và rất đau đớn. Khi ấy, mọi hy vọng trở lại với bóng đá của tôi gần như bị dập tắt”. Hữu Long bồi hồi nhớ lại giây phút anh phải đối diện với sự thật nghiệt ngã, phải giã từ sân cỏ ở độ tuổi đáng ra đang trong giai đoạn sung mãn nhất của đời cầu thủ.

Sụn chêm ở đầu gối, vị trí các cầu thủ hay bị dính các chấn thương.

Có bệnh thì phải vái tứ phương, sau khi trở về từ TP.HCM, Hữu Long đã nhờ bạn bè và người thân giới thiệu để tìm phương thuốc nam chữa trị. Sau một thời gian, qua lời giới thiệu của một người đồng nghiệp, trung vệ này đã xuống tận Đồng Nai để gặp vị lương y theo tin đồn là có loại thuốc nước, có thể giúp Hữu Long chữa dứt điểm vết thương ở gối. Mất thời gian, công sức và cả tiền bạc nhưng loại thuốc mà vị thầy lang kia đưa cho không giúp cho vết thương bớt đau mà ngày lại càng sung to và đau nhức. Hụt hẫng và chán nản, Hữu Long đã quyết định từ giã sân cỏ và anh được BLĐ CLB HA.GL tạo điều kiện làm công tác đào tạo trẻ.

“Nếu như, khi đó Hữu Long nghe lời đi chữa trị khi vết thương chỉ mới ở giai đoạn đầu thì mọi việc đã không xấu đến mức như thế. Việc nén đau, chỉ uống thuốc giảm đau để tiếp tục thi đấu đã khiến cho vết thương ngày càng trầm trọng hơn. Một lý do nữa khiến cho Hữu Long phải rời xa sân cỏ là việc không được phẫu thuật ở nước ngoài, nơi có những bệnh viện chuyên thực hiện các ca mổ ở đầu gối cho cầu thủ. Việc tự ý dùng thuốc nam, thuốc bắc cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới việc vết thương không thể phục hồi mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Với vết thương dạng như thế, các cầu thủ nếu muốn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp thì nên chịu tốn một chút bỏ tiền ra nước ngoài chữa trị, Singapore là nơi phẫu thuật rất tốt những chấn thương dạng như thế này.”, bác sỹ Lâm cho biết nguyên nhân và đưa ra lời khuyên với những cầu thủ mắc phải chấn thương ở gối.

Video hai bàn thắng để đời của trung vệ Khuất Hữu Long:

>

Mã nhúng

Trung vệ Khuất Hữu Long được nhiều người biết tới với những cú sút phạt theo phong cách của tiền đạo thuộc biên chế CLB Real Madrid, Cristiano Ronaldo . Trong sự nghiệp thi đấu, Hữu Long đã có cho riêng mình 1 bàn thắng mang thiêu hiệu CR7 vào lưới của Thanh Hóa tại vòng 25 V.League 2012 và một siêu phẩm cứa lòng đẳng cấp vào lưới Hải Phòng tại vòng 15 V.League 2013.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội