Giải đấu PPA Tour đầu tiên tại châu Á: Vì sao người chơi pickleball cảm thấy bị “bóc lột”?
Trong khi cộng đồng vẫn ghi nhận nỗ lực của Vincent Siow và các đội ngũ Panas Express, 9Pickle trong việc mang PPA Asia Tour về Malaysia, thì phần lớn các VĐV nghiệp dư và phong trào để lại những phản hồi rất tiêu cực – kỳ vọng PPA sẽ lắng nghe để cải thiện trong các kỳ tiếp theo.
Thiếu phản hồi – thiếu minh bạch
Trước giải đấu, nhiều người cố gắng liên hệ ban tổ chức để hỏi hoặc điều chỉnh thông tin. Họ nhận lại… sự im lặng.
Nghiêm trọng hơn, một số VĐV cho biết PPA đã bỏ qua DUPR ID của họ (đã cung cấp lúc đăng ký) và tự ý tạo tài khoản DUPR mới mà không hề thông báo.
Cảm giác “bào tiền”
Với mức phí hơn 400 RM cho một nội dung, người chơi kỳ vọng một giải đấu được tổ chức chỉnh chu. Tuy nhiên, PPA liên tục gộp bảng, gộp hạng do không đủ người – từ trung cấp đến open.
Một VĐV nữ U50 chia sẻ:
“Tôi trả hơn 400 RM để thi đấu intermediate, cuối cùng bị ghép đấu với vận động viên open – một trong những người mạnh nhất khu vực. Tôi chỉ được chơi đúng hai trận. Một trong số đó là bị ‘pickled’. Mọi thứ thật vô nghĩa.”
Không chỉ vậy, lịch thi đấu thay đổi vào phút chót. Có người đến sân lúc 8h sáng chỉ để biết trận đã dời đến 15h – email thông báo thậm chí được gửi sau khi họ đã rời nhà.
Nhiều VĐV chờ 5–6 tiếng giữa hai trận – một tình trạng phổ biến ở nhiều nhóm tuổi.
Khóa học trọng tài 200 USD – thù lao 50 USD/ngày
PPA yêu cầu trọng tài địa phương tham dự khóa học 200 USD, nhưng thù lao chỉ 50 USD/ngày cho ca 12 tiếng.
Dù vậy, chất lượng trọng tài vẫn gây thất vọng. Một số từ chối phân xử bóng in–out, thậm chí không hiểu vai trò vòng đeo tay đánh dấu vị trí giao bóng.
Hỗn loạn trong điều hành khiến người chơi bỏ giải
VĐV Adam Ng đăng tải lên Instagram:
– Trận 10h nhưng bắt đầu lúc 11h34
– Trận thứ hai lúc 13h
– Trận thứ ba… chờ thêm 4 tiếng
Không ít người bỏ luôn trận tranh huy chương đồng vì lịch quá trễ.
Nhiều thông báo sân thì mơ hồ, nhiễu âm. Có đội được xử thắng vì đối thủ vắng mặt, ký vào biên bản, rồi 10 phút sau bị gọi chơi lại vì đối thủ… “đi ăn nên không biết”.
Giá trị nhận lại quá thấp
Ngoài chi phí cao, người chơi còn phải mua thêm vé để xem các trận pro trên grandstand – dù khán đài luôn trống. Nhiều người cho rằng ban tổ chức quá đặt lợi nhuận lên trên trải nghiệm.
Điều kiện thi đấu bị đặt dấu hỏi
- Không có phòng tắm.
- Không có khu vực nghỉ mát.
- Thông gió kém.
- Nhiều người bị choáng váng vì thời tiết nóng bức
Có tin đồn cả hai VĐV nữ vào chung kết pro phải nhập viện truyền dịch – dù chưa được xác nhận, thông tin này phản ánh vấn đề an toàn thi đấu.
Kết luận: PPA cần nhìn thẳng vào thực tế
PPA hoàn toàn có cơ hội thành công tại châu Á. Nhưng muốn làm được, họ phải:
– Tôn trọng cộng đồng grassroots
– Cải thiện quy trình điều hành
– Hoàn thiện trải nghiệm người chơi
Hoặc, nếu nguồn lực chưa đủ, PPA nên thu hẹp quy mô, tập trung vào mảng elite trước khi mở rộng.
