Chuyện đi Tây phẫu thuật và những cái kết có hậu cho cầu thủ Việt

thứ ba 12-7-2016 23:05:29 +07:00 0 bình luận
Không phải đội bóng nào cũng dám đầu tư sẵn sàng bỏ ra 600 triệu đồng để đưa một cầu thủ trẻ sang Singapore phẫu thuật chấn thương như FLC Thanh Hoá.

Không phải đội bóng nào cũng dám đầu tư và chịu chi, khi sẵn sàng bỏ ra 600 triệu đồng để đưa một cầu thủ trẻ mới 20 tuổi sang Singapore phẫu thuật chấn thương như FLC Thanh Hoá.

600 triệu và thông điệp đến từ một chấn thương nặng

Chiều ngày 12/7, theo thông tin từ đội bóng xứ Thanh, ca phẫu thuật chấn thương dây chằng gối của trung vệ trẻ Lục Xuân Hưng tại Singapore đã thành công tốt đẹp. Theo tính toán, toàn bộ chi phí cho ca mổ ghép nối dây chằng chéo trước đầu gối của cựu trung vệ U.19 VN tại đảo quốc Sư tử hơn 600 triệu đồng.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên một cầu thủ Việt Nam chọn Singapore là nơi phẫu thuật chấn thương. Trước đó, hàng loạt các cầu thủ nổi danh khác của BĐVN như Văn Quyến, Anh Đức, Phước Tứ, Quốc Anh, Ngọc Duy, Mai Tiến Thành, Trọng Hoàng, Abbas và mới nhất là hậu vệ Anh Khoa cũng từng lặn lội sang Singapore để "cậy nhờ" tiến sỹ, bác sỹ phẫu thuật chấn thương giỏi nhất châu Á Tan Jea Lim phẫu thuật. 

Trung vệ Xuân Hưng may mắn khi được FLC Thanh Hoá bỏ ra số tiền rất lớn sang Singapore phẫu thuật chấn thương

Tuy nhiên, trường hợp của Xuân Hưng là khá đặc biệt, khi không giống như các đàn anh đã thành danh và có thương hiệu, trung vệ này còn rất trẻ, chưa có nhiều đóng góp cho FLC Thanh Hoá.

Thế nhưng khác với suy nghĩ, cách làm của phần đông các đội bóng ở V.League, đội bóng xứ Thanh thể hiện sự quan tâm, chịu chi bằng việc sẵn sàng bỏ ra số tiền rất lớn để đưa tài năng trẻ này sang nước ngoài phẫu thuật chấn thương.

Theo lý giải của ông Doãn Văn Phương, Chủ tịch của FLC Thanh Hoá thì Xuân Hưng là một cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá Thanh Hoá. Thời gian qua trung vệ này ít nhiều có những đóng góp cho đội bóng.

Đó là lý do khiến BLĐ quyết định tạo điều kiện tốt nhất để cầu thủ trẻ này sang Singapore phẫu thuật, nhanh chóng hồi phục quay trở lại thi đấu, đóng góp cho đội bóng quê hương.

Nếu so với các đồng nghiệp cùng trang lứa, thậm chí là các cầu thủ dính chấn thương nặng ở những đội bóng khác, Xuân Hưng rất may mắn, khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ hết mức của đội bóng chủ quản.

Việc được đầu tư và bỏ ra số tiền lớn phẫu thuật ở nước ngoài, khả năng để trung vệ trẻ này hồi phục và thi đấu tốt trở lại là điều gần như chắc chắn.

 Khác biệt của sự quan tâm

Thực tế đã chứng minh, có không ít những cầu thủ trẻ dù từng được đánh giá rất cao tài năng nhưng bị dính chấn thương nặng, không có điều kiện sang nước ngoài phẫu thuật đều bình phục chậm, không thể thi đấu tốt trở lại như trước.

Một vài ví dụ có thể kể ra như trường hợp của bộ đôi Duy Khánh, Văn Dũng của HN.T&T hay trước đó là cựu tiền vệ U.23 VN, Nguyễn Công Minh của SLNA...

Ngay cả một cầu thủ kỳ cựu như Minh Châu, việc chỉ được phẫu thuật tại viện 108 cũng khiến quá trình hồi phục chấn thương dây chằng gối của tiền vệ này rất chậm, khi hơn 1 năm cũng chưa thể thi đấu bình thường trở lại.

"Tiền nào, của nấy" và một thực tế khác cũng đã chứng minh, những cầu thủ được tạo điều kiện sang nước ngoài phẫu thuật chấn thương đều có thể bình phục sớm, lấy lại phong độ vốn có của mình như Công Vinh, Ngọc Duy, Tiến Thành, Anh Đức, Xuân Hùng hay Trọng Hoàng.

Trọng Hoàng hồi phục thần tốc sau gần 5 tháng phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối. Ảnh Hoàng Tùng

Không phải đội bóng nào ở Việt Nam cũng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện hết mức để giúp các cầu thủ khắc phục "hậu quả" mỗi khi dính chấn thương nặng.

Ngoài cách làm, tư duy khác nhau thì nó còn phụ thuộc vào điều kiện tài chính, túi tiền của mỗi đội bóng mà câu chuyện thật như đùa của tiền vệ Trọng Hoàng là ví dụ.

Nghĩ đơn giản chỉ bị chấn thương nhẹ, tiền vệ xứ Nghệ được B.Bình Dương đưa sang Singapore chụp chiếu, khám để về Việt Nam điều trị. Tuy nhiên, khi sang đến nơi nhận kết quả bị rách sụn chêm đầu gối, cần phải phẫu thuật, thay vì phải quay về để trình báo đội bóng chủ quản, Hoàng "bò" được B.Bình Dương cho phẫu thuật luôn.

Chính sự quan tâm nhanh chóng và rất kịp thời của BLĐ đội bóng nên sau chưa đầy 5 tháng phẫu thuật sụn chêm đầu gối, Trọng Hoàng đã có thể quay trở lại thi đấu từ giai đoạn 2 V.League 2016.

Cũng như cách mà B.Bình Dương làm với Trọng Hoàng, hay trước đó là Abbas và nhiều cầu thủ khác nữa, FLC Thanh Hoá cũng sẵn sàng chịu chi, tạo điều kiện tốt nhất cho Xuân Hưng sang Singapore phẫu thuật chấn thương.

Cách mà B.Bình Dương hay FLC Thanh Hoá dành sự quan tâm cho các cầu thủ, lý giải tại sao họ đang là điểm đến của rất nhiều những ngôi sao BĐVN. 

Tổng chi phí ca phẫu thuật chấn thương dây chằng gối của Lục Xuân Hưng lên đến hơn 600 triệu đồng. Công ty bảo hiểm của VPF sẽ hỗ trợ 300 triệu đồng và số tiền còn lại là do FLC Thanh Hoá sẽ chi trả hoàn toàn.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội